Nỗ lực kiểm soát cháy rừng ở California đạt tiến triển

Đợt nắng nóng "thiêu đốt" California có dấu hiệu giảm dần đã tạo cơ hội giúp lực lượng cứu hỏa bang miền Tây nước Mỹ này khống chế các đám cháy rừng lớn trên toàn bang.
Nỗ lực kiểm soát cháy rừng ở California đạt tiến triển ảnh 1 Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại khu vực cháy rừng ở bang California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đợt nắng nóng "thiêu đốt" California có dấu hiệu giảm dần đã tạo cơ hội giúp lực lượng cứu hỏa bang miền Tây nước Mỹ này khống chế các đám cháy rừng lớn trên toàn bang, vốn cướp đi sinh mạng của tám người và thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà.

Theo lực lượng cứu hỏa California, tính đến ngày 13/8, khoảng 61% diện tích đám cháy Carr ở hạt Shasta, phía Bắc Sacramento, gần bang Oregon đã được khống chế.

Trong khi đó, khoảng 52% diện tích đám cháy Holy, bùng phát từ ngày 6/8 ở hạt Orange, Nam California cũng đã được khống chế, sau khi thiêu rụi tới gần 9.000ha.

[Mỹ: Hàng nghìn người sơ tán do cháy rừng lan tới khu dân cư]

Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng cứu hỏa California Cary Wright cho rằng độ ẩm thấp, nhiệt độ cao, nên cháy rừng vẫn có thể kéo dài.

Trong chuyến thăm các khu vực bị ảnh hưởng cháy rừng ngày 13/8, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke nhấn mạnh sự cần thiết phải phát quang bụi rậm, dọn bỏ các cây cối chết.

Khoảng 110 đám cháy rừng lớn đang hoành hành ở khu vực miền Tây nước Mỹ, thiêu rụi khoảng 23.000km2, rộng hơn cả diện tích của bang New Jersey.

Cháy rừng đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán và các công viên quốc gia phải đóng cửa. Dù nhiệt độ đang giảm dần, song vẫn ở mức cao. Cơ quan khí tượng dự báo, nhiệt độ sẽ ở mức trên 32 độ C từ nay cho đến ngày 17/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.