Núi lửa Aso ở Nhật Bản phun trào dữ dội, du khách vội vàng sơ tán

Hình ảnh do hệ thống camera giám sát ghi lại cho thấy núi lửa Aso ở phía Tây Nam Nhật Bản đã phun cột tro bụi cao tới 3.500 mét lên không trung sau một vụ nổ mạnh.
Núi lửa Aso ở Nhật Bản phun trào dữ dội, du khách vội vàng sơ tán ảnh 1Núi lửa Aso ở phía Tây Nam Nhật Bản phun cột tro bụi ngày 20/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, núi lửa Aso ở phía Tây Nam Nhật Bản đã hoạt động trở lại, phun cột tro bụi cao tới 3.500 mét lên không trung, khiến nhiều du khách phải vội vã rời khỏi địa danh du lịch nổi tiếng này. 

Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại trong lần phun trào này.

Hình ảnh do hệ thống camera giám sát ghi lại cho thấy núi lửa Aso đã phun ra một lượng lớn tro bụi, đất đá và hơi nóng sau một vụ nổ mạnh.

Nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo không đến gần khu vực núi lửa. 

[Nhật Bản cảnh báo sau khi núi lửa Otake phun trào]

Phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình, đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) - ông Tomoaki Ozaki, khuyến cáo người dân sống gần khu vực núi lửa Aso cảnh giác với mối nguy hiểm do đất đá có thể văng xa và dung nham núi lửa.

Núi lửa Aso cao 1.592 mét, thuộc tỉnh Kumamoto. Lần gần đây nhất JMA đưa ra mức cảnh báo tương tự đối với núi lửa này là vào năm 2016 sau 19 năm không hoạt động.  

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa nhất trên thế giới do nước này nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.

Tháng 9/2014, Nhật Bản hứng chịu vụ phun trào núi lửa gây thương vong nhất trong gần 90 năm khi núi lửa Ontake ở tỉnh Nagano bất ngờ "thức giấc" khiến khoảng 60 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.