Indonesia: Núi lửa Merapi phun tro bụi bay xa tới 3,5km

Vụ phun trào này diễn ra vào sáng sớm 16/8 với nhiều vụ nổ khác nhau. Núi Merapi đã phun tro bụi xa tới 3,5km , bao phủ toàn bộ các cộng đồng dân cư địa phương sinh sống gần đó.
Indonesia: Núi lửa Merapi phun tro bụi bay xa tới 3,5km ảnh 1Dung nham phun trào từ miệng núi lửa Merapi, nhìn từ Tunggul Arum, huyện Sleman, Yogyakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Indonesia - Merapi ngày 16/8 đã phun trào, tạo ra một đám mây tro bụi trên không trung khi dung nham đỏ chảy xuống miệng núi lửa.

Vụ phun trào này diễn ra vào sáng sớm cùng ngày với nhiều vụ nổ khác nhau. Núi Merapi đã phun tro bụi xa tới 3,5km, bao phủ toàn bộ các cộng đồng dân cư địa phương sinh sống gần đó.

Hiện vẫn chưa có lệnh sơ tán người dân hoặc báo cáo về con số thương vong do vụ núi lửa phun trào trên.

Merapi, nằm gần thủ đô văn hóa Yogyakarta của Indonesia trên đảo Java, đã hoạt động rất mạnh trong những tháng gần đây và cuối năm ngoái, nhà chức trách nước này đã nâng mức độ báo động về ngọn núi trên.

[Núi lửa Merapi ở Indonesia phun tro bụi, bay xa tới 3km]

Theo cơ quan địa chất của Indonesia, các cư dân đã được yêu cầu tránh xa ngọn núi Merapi trong bán kính 5km tính từ ngọn núi này. Cơ quan trên cho biết thêm người dân nên tránh ngọn núi trên và họ đã được cảnh báo về nguy cơ dung nham chảy ra khu vực xung quanh ngọn núi.

Lần phun trào mạnh mới nhất của núi Merapi xảy ra hồi năm 2010, làm hơn 300 người thiệt mạng và buộc nhà chức trách phải sơ tán khoảng 280.000 cư dân khỏi các khu vực xung quanh ngọi núi. Đó là vụ phun trào mạnh nhất kể từ vụ phun trào năm 1930 làm khoảng 1.300 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.