Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giới chức Indonesia cho biết ngày 17/1, núi lửa Lewotobi ở tỉnh Đông Nusa Tenggara đã phun trào 3 lần trong khoảng 1 giờ.
Quyền Trưởng Cơ quan Địa chất Indonesia, Muhammad Wafid, cho biết núi lửa Lewotobi ở Đông Nusa Tenggara đã phun trào liên tục với những cột tro cao 700m so với đỉnh núi, tương đương 2.284m so với mực nước biển, đi kèm với dòng nham thạch nóng trượt dài khoảng 2.000m từ miệng núi lửa.
Ông Wafid cho biết người dân sống xung quanh khu vực núi Lewotobi và du khách đã được cảnh báo tránh xa trong phạm vi 5km tính từ tâm vụ phun trào và khoảng 6km về phía Bắc và Đông Bắc.
Núi Lewotobi cao 1.584m so với mực nước biển. Cơ quan Địa chất đã nâng cảnh báo đối với núi Lewotobi Laki-laki lên cấp 4, nghĩa là cần thận trọng, sau khi phát hiện một số dấu hiệu núi lửa phun trào vào tối 9/1.
Chiều 16/1, núi lửa Dukono trên đảo Halmahera, thuộc tỉnh Bắc Maluku, cũng đã phun trào tạo ra cột tro bụi cao 1,7km phía trên miệng núi. Giới chức cho biết cột tro bụi màu trắng đục và dày đặc đang di chuyển về phía Tây Nam.
Với độ cao khoảng 1.335m so với mực nước biển, núi lửa Dukono đang trong tình trạng cảnh báo cao mức 2, trong thang bậc gồm 2 mức, theo đó quy định vùng cấm đi lại trong bán kính 3km từ núi./.

Indonesia: Núi lửa Lewotobi Laki-laki phun trào, 6.500 người được sơ tán khẩn
Núi lửa Lewotobi Laki-laki trên đảo Flores đã phun trào tới 40 lần kể từ ngày 14/1, các cột tro bụi bốc lên cao từ 500-1.500m. Khoảng 6.500 người dân trên đảo đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.