Nước Mỹ càng ngày càng trở nên đa dạng sắc tộc

Theo Cục Điều tra dân số Mỹ, cộng đồng châu Á và người gốc Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha tại Mỹ đã tăng mạnh trong vòng một thập kỷ qua.
Số liệu công bố ngày 24/3 của Cục Điều tra dân số Mỹ cho biết cộng đồng châu Ávà người gốc Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha (Hispanic) tại Mỹ đã tăng mạnh trong vòngmột thập kỷ qua.

Cụ thể, tính đến năm 2010, cộng đồng người Mỹ gốc châu Á ước khoảng 15 triệungười, tăng 43% so với một thập kỷ trước. Trong khi đó, cộng đồng người gốc TâyBan Nha-Bồ Đào Nha tại Mỹ cũng ghi nhận mức tăng này và tăng lên mức 50 triệungười, chiếm 16% dân số Mỹ, trở thành cộng đồng thiểu số lớn nhất tại nước này.

Cộng đồng người da trắng không thuộc nhóm Hispanic, hiện chiếm khoảng 69% dân sốMỹ, lại chỉ tăng 1% trong giai đoạn từ năm 2000-2010. Về địa lý, các bang miềnTây và miền Nam chứng kiến sự gia tăng dân số mạnh mẽ nhất trong những thập kỷgần đây.

Báo cáo mới nhất về bản đồ sắc tộc của Cục Điều tra dân số Mỹ cũng cho biết bangCalifornia ở miền Tây, một trong những bang đông dân cư và là nơi có nhiều ngườigốc châu Á sinh sống nhất, có cộng đồng thiểu số lớn nhất, lên tới 22 triệungười. Số người châu Á sinh sống ở bang này chiếm khoảng 53,3% số dân của tất cảcộng đồng thiểu số.

Trong bộ phận dân cư dưới 18 tuổi, người da trắng chiếm 53%, người Hispanicchiếm 23% và người da màu là 14%.

Hiện dân số nước Mỹ ước khoảng 308 triệu người, tăng gần 10% trong vòng một thậpkỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục