Hàng loạt cơ sở sản xuất gioăng kính và nhựa tái chế tự phát, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhiều năm qua tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.
Phế thải bủa vây thủ phủ nhựa tái chế ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Nước thải chưa qua xử lý được xả thẳng ra môi trường.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Đốt lò bằng lưới nhựa.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Khu vực sản xuất trên đất nông nghiệp.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Khu vực phơi hạt nhựa tái chế.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Khu vực xưởng sản xuất nhựa tái chế của ông Vũ Văn Chung ở thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Khí thải xả trực tiếp ra môi trường.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Công trình nhà xưởng sản xuất kiên cố trên đất nông nghiệp. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Phế liệu ngổn ngang, bốc mùi hôi thối.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Bể giặt bao tải xả nước ra môi trường.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Nhà xưởng sản xuất nhựa tái chế của ông Lê Văn Hoan tại khu Mả Mồ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Bãi phơi hạt nhựa tái chế.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)
Khói xả thẳng ra môi trường.(Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)