Ô nhiễm than ở Công viên Hoàng gia Australia đe dọa loài ếch suối xanh

Bùn than đã rò rỉ và chảy vào Công viên Hoàng gia Australia nhiều lần trong năm 2022 khiến những con ếch suối xanh vốn hô hấp bằng da sống gần khu vực ô nhiễm bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.
Ô nhiễm than ở Công viên Hoàng gia Australia đe dọa loài ếch suối xanh ảnh 1Một con ếch suối xanh đang thoi thóp gần sông Hacking. (Nguồn: ABC News )

Các nhà khoa học Australia đã tiến hành khảo sát quần thể ếch địa phương để phân tích tác động của các hóa chất lạ ngấm vào hệ sinh thái nước ngọt.

Hai nhà khoa học Shannon Kaiser và Chad Beranek cho biết họ đã quan sát thấy các dấu hiệu cho thấy ô nhiễm than ở Công viên Quốc gia Hoàng gia có thể gây hại cho sức khỏe của quần thể ếch bản địa.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) bang New South Wales, hồi tháng 7/2022 đã phát hiện sự cố một đường ống bị chặn bởi trầm tích than trong đập lắng chính, khiến nước bẩn trào ngược rồi tràn xuống một bờ kè vào lạch Camp Gully, chảy vào sông Hacking.

Bùn than đã rò rỉ vào các tuyến đường thủy gần đó và chảy vào Công viên Hoàng gia Australia nhiều lần trong năm ngoái.

Các nhà khoa học đã phát hiện những con ếch suối xanh gần khu vực ô nhiễm bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Nhà khoa học Shannon Kaiser hiện đang hoàn thành bằng Tiến sỹ tại Đại học Macquarie và cho biết ông cùng đồng nghiệp đã quan sát thấy những con ếch suối xanh dường như sắp chết gần khu vực ô nhiễm.

[NABU công bố sự kiện bị coi là thảm hoạ môi trường của năm]

Ông Kaiser cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện một con ếch nằm ngửa và không thể đứng dậy được."

Dấu hiệu đáng báo động này xảy ra ở các địa điểm nằm dọc theo sông Hacking, phía Nam thành phố Sydney thuộc bang New South Wales.

Các cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái tại khu Camp Gully Creek và sông Hacking, một trong những con sông chính chảy qua Công viên Hoàng gia.

Theo nhà khoa học Kaiser, rất khó để có thể kết luận chắc chắn mối liên hệ giữa tình trạng sức khỏe kém của ếch với tình trạng ô nhiễm than, tuy nhiên loài động vật này đặc biệt nhạy cảm và dễ bị tổn thương trước những xáo trộn trong môi trường sống của chúng do cấu tạo da của loài ếch.

Ông nói: “Ếch đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi môi trường vì cách thức hoạt động của da; bất kỳ hóa chất nào rơi vào nước đều có thể xâm nhập thẳng vào ếch và có thể gây ra những tổn thương khá khó chịu.”

Bất kỳ hóa chất nào rơi vào nước đều có thể xâm nhập thẳng vào ếch và gây tổn thương nghiêm trọng. Có thể bùn than đã làm giảm phản ứng miễn dịch của chúng.

Ông Kaiser cho biết thêm hiện có một căn bệnh mang tên chytrid (một loại nấm) đang giết chết các loài ếch trên toàn thế giới. Vì vậy, nếu căn bệnh đó thực sự tồn tại trong khu vực này và bùn than đi qua, nó có thể làm giảm hệ thống miễn dịch của ếch, khiến chúng có thể chết.

Trong khi đó, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) bang New South Wales, việc làm sạch các nguồn nước bị ô nhiễm vẫn đang được xúc tiến, đặc biệt là ở hạ lưu sông Hacking.

Người phát ngôn của EPA cho biết cơ quan này đã thu thập các mẫu nước ở hạ lưu vị trí xả thải từ giữa năm 2022 để phân tích tác động môi trường và cung cấp thông tin cho các cuộc điều tra. Kết quả cho thấy không có rủi ro đối với sức khỏe con người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục