OAS kêu gọi Giáo hoàng Francis hòa giải căng thẳng ở Ecuador

Tổng thư ký OAS mong muốn Giáo hoàng Francis hòa giải căng thẳng chính trị giữa Chính phủ Ecuador và phe đối lập trong chuyến thăm nước này.
OAS kêu gọi Giáo hoàng Francis hòa giải căng thẳng ở Ecuador ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/7, Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro bày tỏ mong muốn Giáo hoàng Francis đứng ra hòa giải căng thẳng chính trị hiện nay giữa Chính phủ của Tổng thống Ecuador Rafael Correa và phe đối lập trong chuyến thăm nước này vào ngày 5/7.

Giáo hoàng Francis sẽ công du Nam Mỹ từ ngày 5-12/7. Đây sẽ là lần thứ hai người đứng đầu Vatican thăm Mỹ Latinh, khu vực có đông giáo dân nhất thế giới.

Trong thời gian ở Ecuador, Giáo hoàng sẽ có hai buổi lễ thánh tại nước này và gặp Tổng thống Correa.

Liên quan tới tình hình chính trị bất ổn hiện nay tại Ecuador, ngày 1/7, ông Correa tuyên bố có nhiều bằng chứng cho thấy một âm mưu chiếm Phủ Tổng thống và tiến hành đảo chính ở nước này, đồng thời tố cáo phe đối lập đứng đằng sau tất cả những cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp từ đầu tháng 6.

Sau khi tới Ecuador, Giáo hoàng Francis sẽ thăm Bolivia và Paraguay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.