Ecuador: Kêu gọi tổng thống từ chức trước chuyến thăm của Giáo hoàng

Trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Ecuador, các tổ chức nhân quyền buộc tội ông Correa đã tìm cách mua chuộc giới truyền thông và các nhà hoạt động môi trường để đổi lại sự im lặng.
Ecuador: Kêu gọi tổng thống từ chức trước chuyến thăm của Giáo hoàng ảnh 1Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: ecuadortimes.net)

Theo AP, trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Ecuador, hàng ngàn người dân Ecuador đã tụ tập trên khắp đất nước ngày 2/7 để biểu tình kêu gọi Tổng thống Ecuador Rafael Correa từ chức.

Những người dân địa phương thất vọng trước việc Tổng thống Correa thúc đẩy việc khai thác mỏ và khoan dầu tại khu vực rừng Amazon.

Các tổ chức nhân quyền buộc tội ông Correa đã tìm cách mua chuộc giới truyền thông và các nhà hoạt động môi trường để đổi lại sự im lặng. Một bộ phận "tiêu biểu" cho xã hội giờ đây đã lên tiếng phản đối các chính sách kinh tế của ông.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra từ đầu tháng Sáu sau khi Tổng thống Correa quyết định đánh thuế 75% đối với tài sản thừa kế và tiền thu được từ bán tài sản. Mặc dù ông đã thu hồi lại quyết định này nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn.

Phần lớn sự phản đối đến từ tầng lớp dân nghèo. Nguồn gốc của vấn đề bắt nguồn từ sự sụt giảm giá dầu khiến nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này phải cắt giảm khoảng 4% ngân sách, áp thuế tới 45% đối với gần 3.000 sản phẩm và cắt giảm 10% tiền lương trong một số ngành dịch vụ công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.