OAS sẽ thảo luận về việc tái kết nạp Honduras

Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) cho biết việc tái kết nạp Honduras sẽ được thảo luận tại hội nghị khu vực lần thứ 10.
Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS)Miguel Insulza cho biết việc tái kết nạp Honduras sẽ được thảo luận tại hội nghịkhu vực lần thứ 10.

Đây là phát biểu ngày 3/6 của ông Miguel Insulza với báo giới tại Lima,thủ đô Peru, trước giờ khai mạc hội nghị kỹ thuật chuẩn bị cho hội nghị thườngniên của OAS - dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Ông Insulza cho rằng việc cựu Tổng thống Manuel Zelaya trở về Honduras antoàn sẽ thúc đẩy việc tái kết nạp Honduras vào OAS - tổ chức lớn nhất khu vựcchâu Mỹ.

Hiện nay, việc tồn tại lệnh bắt giữ ông Zelaya là vật cản lớn nhất khiếnông không thể về nước và vì thế tiến trình hòa hợp dân tộc tại Honduras vẫn đangdẫm chân tại chỗ. Tổng Thư ký OAS khẳng định ngoại trưởng các nước sẽ thảo luậnvấn đề Honduras tại hội nghị, mặc dù vấn đề này không nằm trong chương trình làmviệc.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX đưa tin, tại Punta Cana,Cộng hòa Dominican, ông Manuel Zelaya đã có cuộc tiếp xúc với Tổng Thư ký OAStrong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Tái thiết Haiti - trong đó hai bên đã thảoluận về quá trình hoà hợp dân tộc tại Honduras.

Theo đề xuất của ông Zelaya, Honduras cần phải làm trong sạch hệ thống tưpháp và chính phủ hiện nay của Tổng thống Porfilio Lobo phải từ bỏ mọi chínhsách thù địch.

Trong khi đó, phát biểu trước báo chí tại thành phố Panama, Phó Tổng thốngkiêm Bộ trưởng Ngoại giao Panama Juan Carlos Varela, cho biết Panama muốn làmcầu nối cho quan hệ giữa Nicaragua và Honduras tại Hội nghị thượng đỉnh Hệ thốnghội nhập Trung Mỹ (SICA), sẽ diễn ra từ ngày 29-30/6/2010.

Theo ông Varela, cho đến nay Tổng thống Honduras Porfilio Lobo đã chínhthức xác nhận tham gia diễn đàn trên, và nước chủ nhà Panama đang chờ câu trảlời từ phía Nicaragua. Nếu Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega nhận lời, điều nàyđồng nghĩa với việc hai ông Lobo và Ortega sẽ bắt tay nhau, và như vậy quan hệhai nước sẽ được bình thường hóa ít nhất là ở cấp SICA và khu vực Trung Mỹ.

Honduras đã rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống hợp hiếnZelaya bất ngờ bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hồi cuối tháng 6/2009. Mộttháng sau đó, OAS đã gạt tên nước này khỏi danh sách thành viên để phản đối cuộcđảo chính.

Ông Lobo trúng cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11/2009 và kể từ khilên nắm quyền ông đã nỗ lực để khôi phục ổn định tại đất nước, vận động để quốctế công nhận, và đặc biệt là đưa Honduras tái gia nhập OAS.

Theo lời Ngoại trưởng Honduras Mario Canahuati, 51 trên tổng số 65 nướctrước đây có quan hệ với Tegucigalpa nay đã bình thường hóa và công nhận chínhphủ của Tổng thống Lobo.

Cũng như các nước lớn ở Nam Mỹ, cho đến nay Nicaragua chưa công nhận chínhphủ của ông Lobo. Tuy nhiên, Managua vẫn giữ mối quan hệ hợp tác kinh tế-thươngmại với Tegucigalpa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.