​Obama mời người tị nạn Syria dự buổi đọc Thông điệp Liên bang

Refaai Hamo, 55 tuổi, một người Syria sẽ ngồi cạnh ô của đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại phòng họp báo của Hạ viện Mỹ trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Obama.
​Obama mời người tị nạn Syria dự buổi đọc Thông điệp Liên bang ảnh 1Ông Refaai Hamo tới Mỹ hồi cuối năm 2015. (Ảnh: AP)

Tờ USA Today ngày 10/1 cho biết Tổng thống Barack Obama đã có một bước đi kịch tính khi mời một người tị nạn Syria tham dự buổi đọc Thông điệp Liên bang vào tối 12/1 để chứng tỏ sự phản đối những nỗ lực của Đảng Cộng hòa hòng cố tình trì hoãn hoặc ngăn chặn người tị nạn vào nước này do những quan ngại khủng bố.

Refaai Hamo, 55 tuổi, một người Syria sẽ ngồi cạnh ô của đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại phòng họp báo của Hạ viện Mỹ trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Obama.

Nhà khoa học này đã chạy khỏi cuộc nội chiến ở Syria hồi năm 2013 sau khi nhà của ông bị trúng bom, khiến vợ, con gái và 5 người họ hàng thiệt mạng.

Ông này bị ung thư dạ dày và chỉ được điều trị trong điều kiện tồi tệ tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông và hàng triệu người Syria khác tạm thời trú ngụ. Sau 2 năm, ông đã được chấp thuận quy chế tị nạn tại Mỹ và tới định cư tại Detroit hồi tháng trước.

Việc Tổng thống Obama mời ông Hamo tham dự sự kiện trên đã tạo ra làn sóng phản đối dữ dội từ phe Cộng hòa, những người muốn ngăn cản dòng người tị nạn đến từ các nước bị chiến tranh ở Trung Đông, vì các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và các phần tử khủng bố khác có thể tìm cách trà trộn thâm nhập vào Mỹ.

Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã kêu gọi tạm thời "cấm cửa "người Hồi giáo cho đến khi Chính phủ Mỹ có thể "nắm bắt những gì đang xảy ra".

Nhà Trắng khẳng định chương trình giám sát những người đến từ Syria, Iraq và các nước khác đã đủ mạnh để đảm bảo an ninh nội địa. Ví dụ, những người đến từ Syria phải trải qua giai đoạn phỏng vấn và kiểm tra nhân thân từ 18-24 tháng trước khi họ được cấp quy chế tị nạn tại Mỹ.

Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đa số người tị nạn Syria được hưởng quy chế tị nạn là phụ nữ, trẻ em và chỉ có một số nhỏ thuộc diện theo dõi khủng bố là các thanh niên trẻ và độc thân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.