One Direction bị bêu danh là "Nhóm nhạc tệ nhất"

Tạp chí âm nhạc uy tín NME của Anh đã bêu danh nhóm nhạc thần tượng tuổi teen One Direction với giải "Nhóm nhạc tệ nhất".
Ngôi sao Harry Styles cùng các thành viên trong nhóm nhạc thần tượng tuổi teen One Direction đã được “tôn vinh” bởi tạp chí âm nhạc nổi tiếng nước Anh NME với giải “Nhóm nhạc tệ nhất” tại lễ trao giải thường niên của tờ báo.
One Direction bị bêu danh là "Nhóm nhạc tệ nhất" ảnh 1
Nhóm One Direction tại giải BRIT Awards (Nguồn: AFP)
One Direction là một trong những boy band được hâm hộ nhất hiện nay, với những buổi trình diễn gây sốt vé. Tuy nhiên, âm nhạc của họ bị chê là dễ dãi, chỉ dành cho lớp khán giả tuổi teen. Trong khi đó, nhóm rock huyền thoại Rolling Stones lại được tôn vinh với hai giải thưởng, năm mươi năm sau khi họ lần đầu được lên tờ NME. Các nghệ sĩ kì cựu này đã được bầu là “Nhóm nhạc chơi nhạc sống hay nhất” trong khi bộ phim tài liệu về nhóm có tên “Crossfire Hurricane” đã nhận giải “Phim hay nhất”. Tay guitar từng chơi cho Smiths là Johnny Marr cũng đã được tôn vinh sự nghiệp 30 năm của ông tại buổi lễ diễn ra ở phía Đông London. Nhóm Cribs, một trong những nhóm Marr từng chơi, đã được trao giải “Cống hiến đặc biệt” trong khi album “Given To The Wilde” của nhóm nhạc indie Maccabees nhận giải “Album xuất sắc nhất.”
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.