Ông Biden tuyên bố sẵn sàng đóng cửa đất nước để khống chế COVID-19

Ông Joe Biden sẽ tuân thủ lời khuyên của các cố vấn y tế cộng đồng nếu họ kêu gọi đóng cửa đất nước khi ông được lên nắm quyền trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 không giảm.
Ông Biden tuyên bố sẵn sàng đóng cửa đất nước để khống chế COVID-19 ảnh 1Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông sẽ tuân thủ lời khuyên của các cố vấn y tế cộng đồng nếu họ kêu gọi đóng cửa đất nước khi ông được lên nắm quyền trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 không giảm.

Phát biểu với đài ABC News trong cuộc trả lời phỏng vấn tối 23/8, ứng cử viên tiềm năng này nêu rõ: "Tôi sẽ chuẩn bị làm bất cứ điều gì để bảo vệ tính mạng người dân. Chúng ta không thể khiến đất nước phát triển cho tới khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh."

[Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cam kết hàn gắn đất nước nếu đắc cử]

Khi được hỏi liệu ông có thúc đẩy việc đóng cửa đất nước hay không nếu các nhà khoa học cho rằng điều này là cần thiết, ông Biden trả lời: "Tôi sẽ đóng cửa."

Cựu Phó Tổng thống Mỹ trước đó đã kêu gọi các thống đốc bang áp đặt lệnh đeo khẩu trang tại các bang.

Những phát ngôn trên của ông Biden được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn chung đầu tiên của ông với ứng cử viên Phó Tổng thống Kamala Harris./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục