Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Bộ Chính trị đã có quyết định luân chuyển ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế TW tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ảnh 1Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 28/9, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc luân chuyển, bố trí cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương và đại diện Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Kinh tế Trung ương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 887-QĐNS/TW của Bộ Chính trị ngày 20/9/2018 về luân chuyển, chỉ định ông Ngô Đông Hải, ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh việc luân chuyển thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Trung ương đối với những đóng góp trong quá trình công tác của ông Ngô Đông Hải. Ông  Nguyễn Văn Bình tin tưởng trên cương vị mới, ông Ngô Đông Hải sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Thái Bình và đất nước.

Ông Ngô Đông Hải, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình bày tỏ sự cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã phân công mình vào cương vị mới; cảm ơn Trưởng Ban, tập thể Lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác tại Ban Kinh tế Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục