Ông Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục giữ chức Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ khẳng định trong nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ nỗ lực hết sức mình tiếp tục xây dựng Đại học Đà Nẵng ngày càng vững mạnh, phát triển, trở thành Đại học Quốc gia.
Ông Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục giữ chức Giám đốc Đại học Đà Nẵng ảnh 1Ông Nguyễn Ngọc Vũ (bên trái) tiếp tục giữ chức Giám đốc Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 7/7, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận chức vụ Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định số 1828/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Đại học theo nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2021-2026).

Thay mặt Bộ trưởng và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định của Bộ trưởng và chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục giữ trọng trách này.

Cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ cho biết do ảnh hưởng của COVID-19, nhiệm kỳ vừa qua, Đại học Đà Nẵng đã gặp nhiều khó khăn và thách thức.

[Đại học Đà Nẵng mở thêm chuyên ngành mới, gồm cả trí tuệ nhân tạo]

Trường đã nỗ lực vượt qua và gặt hái được những thành công trên các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế uy tín của đơn vị. Chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia đã được đưa vào Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để phát huy các kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua và tiếp tục xây dựng Đại học Đà Nẵng ngày càng vững mạnh, phát triển.

Mục tiêu hướng tới trong nhiệm kỳ tiếp theo là xây dựng đơn vị thành Đại học Quốc gia và phấn đấu trở thành một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của cả nước hướng đến khu vực và thế giới.

Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Hiện nay, Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm của quốc gia, với đa ngành, đa cấp, đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực, nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Đơn vị có 6 trường Đại học thành viên; một Phân hiệu Đại học và các cơ quan, viện nghiên cứu; viện công nghệ; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng.

Với bề dày truyền thống gần 50 năm của các trường thành viên và 30 năm xây dựng theo mô hình đại học vùng, Đại học Đà Nẵng hiện đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục