Ông Trump đề nghị lùi phiên xét xử liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử

Theo đề nghị của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, phiên tòa nên được lùi đến tháng 4/2026, rất lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.
Ông Trump đề nghị lùi phiên xét xử liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới sân bay Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia sau khi trình diện tòa, ngày 3/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/8, các luật sư đã đề nghị lùi phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Theo đề nghị, phiên tòa nên được lùi đến tháng 4/2026, rất lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới.

Các luật sư của ông Trump cho rằng số lượng tài liệu trong vụ việc này cần nhiều tháng để xử lý.

Nếu họ có thể bắt đầu xem xét các tài liệu ngay từ ngày 17/8 thì cũng cần xử lý với tốc độ 99.762 trang/ngày để có thể hoàn thành giai đoạn ban đầu trước ngày đề xuất của chính phủ để lựa chọn hội đồng xét xử.

[Cựu Tổng thống Trump bị truy tố lần thứ 4 liên quan đến bầu cử Mỹ 2020]

Theo kế hoạch, Thẩm phán Liên bang Tanya Chutkan ngày 28/8 sẽ đưa ra quyết định về thời điểm xét xử.

Trước đó, ngày 10/8, Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Jack Smith của Mỹ đã đề nghị thẩm phán liên bang bắt đầu phiên tòa xét xử ông Trump vào ngày 2/1/2024.

Theo văn phòng công tố viên đặc biệt Smith, đề nghị trên thể hiện sự cân bằng giữa quyền chuẩn bị bào chữa của bị cáo và sự quan tâm của công chúng. Đây là một trong 4 vụ truy tố hình sự mà ông Trump đối mặt trong thời gian tiến hành chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng và cũng là vụ án được cho là nghiêm trọng nhất.

Trước đó, ông Trump đã bị tòa án hạt Manhattan ở New York truy tố do làm giả giấy tờ kinh doanh trong vụ "chi tiền bịt miệng" một nữ diễn viên trước thềm cuộc bầu cử năm 2016.

Tiếp đó, ông Trump bị truy tố hình sự cấp liên bang do đã giữ lại các tài liệu mật đáng ra phải giao nộp sau khi mãn nhiệm. Vụ việc này được tiến hành ở bang Florida.

Mới đây nhất, ngày 14/8, ông bị truy tố lần thứ 4 khi bồi thẩm đoàn bang Georgia cáo buộc ông tìm cách đảo ngược kết quả thất bại tại bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 với 13 tội danh. Hiện ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Ông Trump cũng đã hủy cuộc họp báo dự kiến diễn ra vào ngày 21/8 tới nhằm công bố báo cáo chi tiết dài 100 trang về điều mà ông cho là "gian lận bầu cử" tại bang Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020.

Thay vào đó, các luật sư của ông cũng sẽ đưa những lập luận về vấn đề này vào hồ sơ đệ trình lên tòa án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.