Ông Trump chịu thêm cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử

Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Jack Smith đề nghị phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump diễn ra vào ngày 2/1/2024, với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Ông Trump chịu thêm cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) tại phiên xét xử của tòa án hình sự Manhattan ở New York, Mỹ ngày 4/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Jack Smith của Mỹ đã đề nghị thẩm phán liên bang bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 2/1/2024, với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Smith, đề nghị trên được đưa ra do sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi bị cáo là một cựu tổng thống bị cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cản trở quy trình xác nhận kết quả bầu cử và làm sai lệch số phiếu bầu hợp pháp.

Nếu được chấp thuận, phiên tòa trên diễn ra chỉ 2 tuần trước khi đảng Cộng hòa tiến hành vòng bỏ phiếu đầu tiên để chọn ra ứng cử viên tranh cử tổng thống - cuộc đua mà ông Trump đang dẫn đầu.

Tính cả phiên tòa diễn ra vào tháng 1 trên, vị cựu Tổng thống này sẽ phải hầu tòa 3 lần trong nửa đầu năm 2024.

Theo kế hoạch trước đó, ông Trump phải trình diện trước tòa vào tháng 3/2024 ở New York với cáo buộc làm giả sổ sách, chứng từ để che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao phim khiêu dâm và vào tháng 5/2024 ở Florida với cáo buộc lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở.

Trong khi đó, phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng bất kỳ phiên tòa nào cũng nên được tiến hành sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

[Ông Trump trình diện tòa, phủ nhận tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử]

Trước đó, sáng 4/8 (theo giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại phòng xử án liên bang ở thủ đô Washington và bác bỏ cáo buộc ông tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Tại phiên tòa kéo dài khoảng 30 phút này, ông Trump khẳng định ông "vô tội," ngay sau khi thẩm phán phụ trách Moxila Upadhyaya đọc 4 tội danh trong cáo trạng cùng án phạt tối đa nếu cựu Tổng thống Mỹ bị kết tội.

Các tội danh ông Trump bị cáo buộc bao gồm "lừa dối" nước Mỹ, cản trở quy trình xác nhận của Quốc hội đối với cuộc bầu cử tổng thống, chống lại quyền bầu cử và cản trở một thủ tục tố tụng chính thức. Tội danh nghiêm trọng nhất có thể bị phạt tù tối đa 20 năm.

Thẩm phán Upadhyaya ấn định phiên tòa tiếp theo là ngày 28/8 và ông Trump không bắt buộc phải trình diện tòa. Phiên xét xử này sẽ do thẩm phán liên bang Tanya Chutkan phụ trách.

Tuy nhiên, các cáo buộc dường như không ảnh hưởng đến vị trí của ông Trump trong cuộc đua trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos đầu tháng 7 cho thấy ông Trump vẫn dẫn đầu với 47% tỷ lệ ủng hộ, bỏ xa người đứng thứ hai là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis với 19%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục