Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters, nguồn cung dầu mỏ từ Tổ chức Cácnước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã giảm trong tháng 10/09, đánh dấu lần giảm đầutiên kể từ tháng 4/09, do sản lượng của Arập Xêút, Iraq và Nigeria giảm.
Theo thống kê, trong tháng 10, mười một nước thành viên OPEC (không tínhIraq) chỉ cung cấp ra thị trường 26,38 triệu thùng dầu/ngày, so với 26,40 triệuthùng trong tháng trước đó. Như vậy OPEC chỉ cắt giảm khoảng 63% sản lượng theocam kết và mức cắt giảm hầu như không thay đổi so với tháng 9.
Giá dầu phục hồi lên gần 80 USD/thùng và tăng 70% trong năm nay một phầnlà nhờ nguồn cung từ nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC giảm. OPEC đã đồng ý cắtgiảm 4,2 triệu thùng dầu/ngày từ tháng 9/08 do nhu cầu và giá cả giảm. Tổ chứcnày vẫn giữ nguyên mục tiêu sản lượng ở mức 24,845 triệu thùng/ngày trong cáccuộc họp năm nay.
Arập Xêút, Nigeria và Iraq dẫn dầu mức cắt giảm sản lượng dầu mỏ trongtháng 10. Trong đó Arập Xêút, nước sản xuất hàng đầu trong OPEC, cắt giảm 50.000thùng do giảm bớt sử dụng nhiên liệu trong các nhà máy điện.
Sản lượng từ các thành viên OPEC chủ chốt khác như Kuwait và Các TiểuVương quốc Arập Thống nhất vẫn ổn định. Hai nước này không bơm thêm dầu khi thấygiá dầu cao. Còn Algeria và Libya đều hạn chế nguồn cung cho thị trường.
Nguồn cung từ Nigeria, sau đợt tăng trong tháng 9, đã giảm trở lại vàotháng 10. Iran, nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, có giảm chút ít nguồn cung,nhưng vẫn vượt 410.000 thùng so với hạn ngạch được phân bổ. Sản lượng củaIraq cũng giảm sút do phải đóng cửa đường ống dẫn dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ 1 tuần./.
(TTXVN/Vietnam+)