Pakistan: Đánh bom liều chết tại Lahore, gần 30 người thương vong

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra trưa 5/4 tại thành phố Lahore của Pakistan.
Pakistan: Đánh bom liều chết tại Lahore, gần 30 người thương vong ảnh 1(Nguồn: worldatlas.com)

Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra trưa 5/4 tại thành phố Lahore của Pakistan.

Kênh truyền hình Geo TN dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người khi đứng gần một xe quân đội ở phía Đông thành phố.

Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nặng.

Lực lượng an ninh và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ và khoanh vùng khu vực đánh bom.

Hiện chưa có lực lượng nào tuyên bố thực hiện vụ đánh bom liều chết trên.

An ninh tại Pakistan trong những năm gần đây đã được cải thiện nhiều, song các tổ chức Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhóm phiến quân Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vẫn là một mối đe dọa và đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn.

Thực tế này đã làm gia tăng những hoài nghi về năng lực của giới chức Pakistan trong việc kiểm soát các nhóm phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.