Pakistan triệu đại diện Ấn Độ phản đối vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ để phản đối vụ việc mà Islamabad cáo buộc Ấn Độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở LoC khiến hai dân thường thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Pakistan triệu đại diện Ấn Độ phản đối vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ gác bên ngoài doanh trại quân đội ở quận Kupwara. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Mạng Zee News đưa tin Pakistan ngày 14/9 đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tại Islamabad J.P Singh để phản đối vụ việc mà Islamabad cáo buộc Ấn Độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở đường Ranh giới kiểm soát (LoC) một ngày trước đó, khiến hai dân thường thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan đã lên án "những vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vô cớ" của Lục quân Ấn Độ tại các làng Dewara và Kakran dọc LoC hôm 13/9.

[Pakistan triệu tập đại diện Ấn Độ để phản đối vụ nổ súng qua biên giới]

Tuyên bố nêu rõ: "Mặc dù đã được kêu gọi kiềm chế nhưng Ấn Độ vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tính từ đầu năm 2017 tới nay, các lực lượng Ấn Độ đã hơn 700 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC và đường biên giới quốc tế, khiến dân thường vô tội thiệt mạng và 382 người bị thương."

Bộ Ngoại giao Pakistan kêu gọi Ấn Độ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 và tiến hành điều tra những vụ việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Phía Islamabad cũng cho rằng chính quyền New Delhi cần cho phép Nhóm quan sát viên quân sự của Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pakistan đảm nhiệm vai trò được giao tại khu vực Jammu và Kashmir./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.