Palestine kêu gọi AL họp khẩn về hòa bình Trung Đông

Palestine yêu cầu các ngoại trưởng AL tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng trong đàm phán hòa bình Israel-Palestine.
Palestine kêu gọi AL họp khẩn về hòa bình Trung Đông ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 7/4, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của các ngoại trưởng Liên đoàn Arập (AL) để thảo luận về cuộc khủng hoảng trong đàm phán hòa bình Israel-Palestine.

Tổng thống Abbas có kế hoạch tham dự cuộc họp của AL tại Cairo ngày 8/4 để cập nhật cho các ngoại trưởng khối nước này diễn biến mới nhất về các cuộc đàm phán hòa bình vốn đang trên bờ vực sụp đổ, bao gồm những đe dọa của Israel về các biện pháp trừng phạt chống PA sau khi Palestine nộp đơn xin gia nhập 15 tổ chức quốc tế.

Ông Abbas dự kiến cũng sẽ yêu cầu AL ủng hộ Palestine về chính trị và tài chính.

Giới chức Palestine buộc tội Israel đang lợi dụng khủng hoảng trong các cuộc đàm phán để gia tăng yêu sách, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc liên quan đến tiến trình hòa bình.

Israel yêu cầu Palestine rút lại động thái đơn phương tìm kiếm tư cách thành viên tại các tổ chức quốc tế, trong khi PA nhất quyết đòi Israel phải phóng thích 26 tù nhân trong đợt trao trả thứ tư theo thỏa thuận.

Trong khi tỏ ra sẵn sàng "mở cánh cửa cho mọi cuộc đàm phán nghiêm túc" cho tới hạn chót mà Mỹ đặt ra vào ngày 29/4, Palestine vẫn tỏ ra bi quan khi cho rằng khoảng cách giữa hai bên trong hầu hết các vấn đề chỉ nới rộng và Israel không thể hiện thái độ thiện chí trong đàm phán.

Các quan chức Palestine còn cảnh báo rằng nếu đàm phán thất bại, PA sẽ tìm kiếm thêm tư cách thành viên tại 48 tổ chức quốc tế và công ước.

Ủy viên Trung ương phong trào Fatah, ông Mohamed Shtayeh, cho rằng Israel đang cố kéo dài các cuộc thương lượng qua thời hạn đã được nhất trí. Ông chỉ trích phía Israel không nghiêm túc đàm phán, không thực hiện cam kết về trả tự do cho các tù nhân Palestine, không ngừng xây dựng các khu định cư và không chấp nhận đường biên giới năm 1967 làm cơ sở cho giải pháp hai nhà nước.

Một nguồn tin Palestine giấu tên tại Ramallah cho biết ban lãnh đạo PA có thể chỉ đồng ý kéo dài các cuộc đàm phán thêm hai tháng.

Nhật báo al-Quds của Palestine dẫn nguồn tin này xác nhận cuộc thương lượng sẽ chỉ nhằm mục đích "vẽ các đường biên giới" dọc theo các đường giới tuyến trước năm 1967, khẳng định rằng Tổng thống Abbas sẽ không rút lại quyết định gia nhập các tổ chức quốc tế.

Trong khi đó, một quan chức khác của phong trào Fatah, ông Nabil Shaath, cho rằng đàm phán sẽ thất bại nếu Mỹ không gia tăng áp lực lên Israel.

Tối 7/4, các nhà đàm phán Israel và Palestine đã nối lại thương lượng nhằm cứu vãn tiến trình hòa bình.

Nội dung cuộc gặp trước đó vào ngày 6/4 đã không được công bố, song những tuyên bố công khai của các quan chức Israel và Palestine đều cho thấy quan điểm của hai bên vẫn quá xa nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục