Paraguay tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống "gay cấn nhất trong lịch sử"

Theo luật bầu cử Paraguay, ứng viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành tổng thống và không có bỏ phiếu vòng hai, nhiệm kỳ Tổng thống mới chính thức bắt đầu từ ngày 15/8 tới và kéo dài 5 năm.
Paraguay tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống "gay cấn nhất trong lịch sử" ảnh 1Một băngrôn bầu cử tại Asuncion (Paraguay) ngày 29/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong ngày 30/4, Paraguay tiến hành cuộc tổng tuyển cử để bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống, 45 Thượng nghị sỹ, 80 Hạ nghị sỹ cho lưỡng viện Quốc hội và 17 Thống đốc tỉnh. Tới thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Thông tin từ Cơ quan Bầu cử Quốc gia Paraguay cho biết trong ngày 30/4, hơn 12.200 địa điểm bầu cử trên cả nước sẽ mở cửa từ 7h đến 16h (theo giờ địa phương) để đón khoảng 4,7 triệu cử tri tới bỏ phiếu.

Đáng chú ý, sự kiện lần này sẽ là lần đầu tiên Paraguay sử dụng máy bỏ phiếu điện tử. Dự kiến, Cơ quan Bầu cử Quốc gia Paraguay sẽ lắp đặt khoảng 15.800 máy bỏ phiếu điện tử để phục vụ các cử tri.

Có tổng cộng 12 ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử Tổng thống, trong đó có ba ứng cử viên nặng ký nhất gồm cựu Bộ trưởng Tài chính và là đại diện của đảng trung hữu Colorado (đảng Màu) cầm quyền; luật sư Efraín Alegre thuộc đảng tự do cấp tiến chính thống (PLRA) theo đường lối trung tả - đảng đối lập chính tại Paraguay hiện nay; và chính trị gia Paraguayo Cubas theo trường phái phi truyền thống.

[Cựu thủ môn huyền thoại Chilavert sẽ tranh cử Tổng thống Paraguay]

Đây được đánh giá là một cuộc bầu cử tổng thống gay cấn nhất trong lịch sử Paraguay khi ba ứng cử viên tiềm năng vẫn nỗ lực hết sức để giành giật từng lá phiếu tới tận phút chót sau chiến dịch vận động tranh cử kéo dài nhiều tháng qua.

Theo quy định, trước khi diễn ra bầu cử hai ngày, tất cả các ứng cử viên không được phép xuất hiện trước công chúng để tiếp tục vận động. Các phương tiện truyền thông cũng không được phát các chương trình hay tin tức liên quan tới bầu cử.

Kết quả thăm dò trước bầu cử mới nhất cho thấy ông Alegre đang dẫn đầu với 34,3% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Peña bám sát phía sau với tỷ lệ là 32,8% phiếu bầu. Ứng cử viên Cubas đứng ở vị trí thứ ba với 23% phiếu ủng hộ, tăng tới 8% so với cuộc thăm dò dư luận thực hiện vào đầu tháng 4/2023.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố sớm nhất vào đêm 30/4 theo giờ Paraguay (tức trưa 1/5 theo giờ Việt Nam).

Theo luật bầu cử Paraguay, ứng viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành tổng thống và không có bỏ phiếu vòng hai. Nhiệm kỳ Tổng thống mới chính thức bắt đầu từ ngày 15/8 tới và kéo dài 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục