Có tin nói rằng việc Thủ tướng Lerner ra đi có liên quan đến các nỗ lực bấtthành của ông trong việc thương thảo chấm dứt các cuộc biểu tình của giới bảo vệmôi trường, vốn làm trì trệ dự án khai thác mỏ vàng và đồng Conga trị giá 4,8 tỷUSD.
Thủ tướng Lerner từ chức vài ngày sau khi Tổng thống Humala ban bố tình trạngkhẩn cấp tại khu vực mỏ Cajamarca hồi tuần trước, qua đó trao thêm quyền lực chocảnh sát và quân đội để dẹp tan các cuộc biểu tình phản đối dự án khai thác mỏConga mà tổng thống nói sẽ tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người dânPeru.
Tổng thống Humala chưa bình luận gì về đợt cải tổ nội các này và không có dấuhiệu cho thấy liệu sẽ có thêm những sự thay đổi khác nữa trong Nội các Peru haykhông./.