Peru nới lỏng hạn chế số lượng khách du lịch đến Machu Picchu

Biện pháp hạn chế số lượng khách du lịch đến Machu Picchu ở mức 2.244 người được Chính phủ Peru đưa ra kể từ năm 2019 nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp của "Thành phố cổ của người Inca."
Peru nới lỏng hạn chế số lượng khách du lịch đến Machu Picchu ảnh 1Thánh địa Machu Picchu. (Nguồn: wikipedia.org)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Bộ Văn hóa Peru mới đây đã quyết định nâng số lượng du khách tham quan thánh địa Machu Picchu lên mức 3.500 người mỗi ngày từ mức 2.244 du khách trong quy định trước đó.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Chính phủ Peru đánh giá việc mở thêm các tuyến đường du lịch dành cho du khách đến tham quan di sản này. 

Biện pháp hạn chế số lượng khách du lịch đến Machu Picchu ở mức 2.244 người được Chính phủ Peru đưa ra kể từ năm 2019 nhằm ngăn chặn tình trạng xuống cấp của "Thành phố cổ của người Inca"

Trước đó Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho rằng, với việc có hơn 5.000-6.0000 khách du lịch đến tham quan Machu Picchu mỗi ngày, di sản này sẽ đối mặt với nguy cơ không an toàn và ảnh hưởng đến việc bảo tồn khu khảo cổ.

[Chính phủ Indonesia mở cửa đảo Bali cho du khách nước ngoài]

Các chuyên gia UNESCO cảnh báo việc đi lại của du khách cũng như các phương tiện giao thông với cường độ cao có ảnh hưởng tương tự như một trận động đất nhẹ và có thể khiến các ngôi đền cùng nhiều kiến trúc khác ở Machu Picchu sụp đổ.

Theo Bộ trưởng Văn hóa Peru Ciro Gálvez, chính quyền tỉnh Cusco - địa phương quản lý khu di tích Machu Picchu sẽ phải cải thiện và mở thêm các tuyến đường dẫn đến di sản này.

Cụ thể, một tuyến đường mới qua núi Machu Picchu sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Tuyến đường mới này sẽ cho phép thánh địa Machu Picchu đón thêm 400 du khách mỗi ngày.

Tương tự, khoảng 400-600 du khách khác có thể đến thăm quan di sản Machu Picchu thông qua các tuyến đường thay thế xuyên qua các dãy núi Wayna Picchu và Huchuy Picchu, thay vì đi qua mạng lưới đường mòn Inca – con đường chính dẫn đến khu vực thành cổ.

Machu Picchu, có nghĩa là "ngọn núi cổ" trong ngôn ngữ Quechua của người Inca, nằm trên một hẻm đá hiểm trở ở độ cao 2.500 mét so với mực nước biển. Thành cổ này được xây dựng từ hơn 500 năm trước và được cho là biểu tượng vĩ đại nhất của đế chế Inca.

Sau khi đế chế Inca sụp đổ, Machu Picchu bị lãng quên cho đến khi nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham tình cờ phát hiện vào năm 1911.

"Thành phố cổ của người Inca" được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1983 và được cộng đồng quốc tế bình chọn là một trong 7 kỳ quan thế giới vào năm 2007.

Thành cổ Machu Picchu chính thức mở cửa trở lại vào tháng 3/2021 sau nhiều lần bị buộc phải đóng cửa do những tác động từ đại dịch COVID-19 gây ra tại Peru./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.