Peru, Venezuela bình thường hóa quan hệ sau 4 năm khủng hoảng

Venezuela đã chấp thuận việc Peru bổ nhiệm ông Richard Rojas làm tân đại sứ của Lima tại Caracas. Peru cũng chấp thuận quyết định của Venezuela tái bổ nhiệm ông Alexander Yánez làm đại sứ tại Lima.
Peru, Venezuela bình thường hóa quan hệ sau 4 năm khủng hoảng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: shutterstock.com)

Ngày 15/10, chính phủ Peru thông báo đã hoàn tất quá trình bình thường hóa quan hệ với Venezuela sau khi hai nước tiến hành trao đổi đại sứ, khép lại 4 năm đổ vỡ quan hệ trong thực tế - dù không chính thức - khi không có liên hệ ở cấp độ ngoại giao này.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, thông cáo nêu rõ chính phủ Venezuela đã chấp thuận việc Peru bổ nhiệm ông Richard Rojas, một thành viên ban lãnh đạo của đảng Peru tự do cầm quyền, làm tân đại sứ của Lima tại Caracas.

Trong khi đó, chính phủ Peru cũng chấp thuận quyết định của Venezuela tái bổ nhiệm ông Alexander Yánez làm đại sứ tại Lima.

[Venezuela tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Latinh và Caribe]

Tháng 3/2017, Tổng thống Peru khi đó Pedro Pablo Kuczynski đã ra lệnh rút vĩnh viễn đại sứ nước này tại Venezuela Mario López về nước và sau đó tham gia vận động thành lập Nhóm Lima, tập hợp các chính phủ hữu khuynh phản đối chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Tiếp đó, Lima cũng trục xuất Đại sứ Venezuela khi đó là ông Diego Alfredo Molero.

Sau khi chính quyền của đương kim Tổng thống Pedro Castillo lên cầm quyền tại Peru, quốc gia Nam Mỹ này đã có những thay đổi đáng kể trong đường lối đối ngoại, trong đó có việc rút khỏi Nhóm Lima và tuyên bố quyết định của Lima trước đây công nhận ông Juan Guaidó là “tổng thống lâm thời” tự xưng của Venezuela đã không còn hiệu lực sau khi nhân vật đối lập được Mỹ hậu thuẫn này kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội Venezuela - cơ sở cho tuyên bố chức danh tự xưng nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.