Venezuela tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Latinh và Caribe

Tại hội nghị thượng đỉnh CELAC, lãnh đạo các nước thành viên sẽ thảo luận một loạt các vấn đề quan trọng, trong đó tác động của đại dịch COVID-19 là nội dung được ưu tiên hàng đầu.
Venezuela tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Latinh và Caribe ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại thủ đô Caracas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đến Mexico để tham dự hội nghị với lãnh đạo các nước đến từ khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Trên trang Twitter, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo Tổng thống Maduro đã được Ngoại trưởng nước chủ nhà Marcelo Ebrard tiếp đón khi đến thủ đô Mexico City tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).

Hội nghị thượng đỉnh CELAC dự kiến diễn ra ngày 18/9 tại Cung điện Quốc gia ở Mexico City. Lãnh đạo 33 nước thành viên sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề quan trọng, trong đó tác động của đại dịch COVID-19 đối với các nước trong khu vực là nội dung được ưu tiên hàng đầu.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2018, Tổng thống Mexico theo đường lối cánh tả, ông Andres Manuel Lopez Obrador, đã duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Venezuela.

[Chính phủ Venezuela cáo buộc phe đối lập vi phạm thỏa thuận đàm phán]

Chính phủ của ông đã từ chối công nhận lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido khi ông này tự tuyên bố là tổng thống của Venezuela năm 2019.

Mexico là một trong các bên trung gian thúc đẩy các cuộc hòa đàm giữa đại diện Chính phủ Venezuela và phe đối lập nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mới đây nhất, ngày 6/9 vừa qua, hai bên đã lập đã kết thúc vòng đàm phán thứ 2 tại thủ đô Mexico City sau 4 ngày đối thoại với kết quả khả quan.

Các cuộc đàm phán dựa trên chương trình nghị sự được Chính phủ Venezuela và phe đối lập thống nhất, bao gồm nới lỏng các biện pháp trừng phạt, quyền chính trị và đảm bảo bầu cử.

Sau khi đạt được những bước tiến tích cực trong cuộc đối thoại vào tháng Tám, liên minh đối lập chính ở Venezuela thông báo sẽ kết thúc việc tẩy chay kết quả bầu cử kéo dài 3 năm qua và tham gia các cuộc bầu cử vào tháng Mười Một tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục