Pháp: Iran sẽ bị trừng phạt nếu không giải quyết tên lửa đạn đạo

Ngày 4/3, Ngoại trưởng Pháp cho rằng Iran cần giải quyết các mối quan ngại liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo, nếu không có nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.
Pháp: Iran sẽ bị trừng phạt nếu không giải quyết tên lửa đạn đạo ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 4/3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng Iran cần giải quyết các mối quan ngại liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, nếu không có nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.

[Iran khẳng định không đàm phán về chương trình tên lửa]

Trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche trước thềm chuyến thăm tới Tehran ngày 5/3, ông Le Drian nêu rõ: "(Iran) có những chương trình tên lửa đạn đạo có thể đạt tầm bắn hàng nghìn km, không phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như vượt quá mục tiêu duy nhất bảo vệ biên giới của nước này."

Quan chức ngoại giao hàng đầu Pháp này nhấn mạnh: "Nếu không giải quyết, đất nước này có nguy cơ hứng chịu các lệnh trừng phạt mới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục