Phát biểu đáng chú ý của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về tương lai Trái đất

Theo cựu tổng thống Obama, ngay cả sau một cuộc chiến tranh hạt nhân hay tình trạng biến đổi khí hậu không thể được kiểm soát, Trái Đất vẫn đáng sống hơn Sao Hỏa vì nơi này có oxy.

Ông Barack Obama. (Ảnh: AFP)
Ông Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có phát ngôn nhắm thẳng vào các tỷ phú công nghệ như Elon Musk và Jeff Bezos, khi cho rằng Trái đất vẫn là nơi dễ sống hơn sao Hỏa, ngay cả khi đã "xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân". Hai tỷ phú trên nằm trong nhóm có tham vọng xây dựng các khu định cư của con người trên những hành tinh khác như hành tinh Đỏ.

Phát biểu hôm 13/3 tại Hội nghị năng lượng tái tạo POwR Earth, ông Obama nói rằng “các đại gia, với nhiều người trong số họ đang chế tạo tàu vũ trụ” ở Thung lũng Silicon, nên tập trung vào việc cứu Trái Đất hơn là đầu tư vào việc đưa con người lên vũ trụ.

"Khi tôi nghe một số người nói về kế hoạch lên sao Hỏa sinh sống vì môi trường Trái đất có thể trở nên xuống cấp đến mức không thể sống được, tôi nhìn họ kiểu như "các vị đang nói cái gì vậy?"", ông Obama nói.

“Ngay cả sau khi đã xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, Trái đất vẫn dễ sống hơn sao Hỏa, bởi dù chúng ta không làm bất gì (để ngăn chặn) biến đổi khí hậu thì nó vẫn có oxy - thứ mà sao Hỏa không có”, cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố thêm.

Theo ông, việc phát triển hoạt động khám phá không gian nên được thực hiện vì mục đích khám phá và mở rộng sự hiểu biết. Nhưng nếu hoạt động đó là để phục vụ việc đưa con người ra ngoài không gia, ông cho rằng nhân loại nên quan tâm hơn tới việc chăm sóc Trái đất.

"Chúng ta được thiết kế cho nơi này (Trái đất) và sẽ thật tốt nếu chúng ta giữ nơi này thành một chốn có thể sống được”, ông nói.

Phát ngôn của ông Obama được đưa ra chỉ một ngày trước khi công ty SpaceX của Musk có kế hoạch thử nghiệm tàu vũ trụ Starship lần thứ ba. Một mẫu tàu Starship, yếu tố quan trọng trong kế hoạch đưa người lên sao Hỏa của Musk, đã phát nổ trong lần phóng thử trước đó.

Tỷ phú công nghệ này từng tuyên bố ông muốn đưa hàng triệu người lên sao Hỏa vào năm 2050. Ông cũng đặt mục tiêu đưa con người tới hành tinh Đỏ trong thập kỷ tới.

Trong khi đó, công ty Blue Origin của Jeff Bezos có kế hoạch thử nghiệm tàu vũ trụ siêu lớn New Glenn trong tháng 8 năm nay. Thiết bị bay vào không gian này có thể cạnh tranh với Starship để trở thành phương tiện đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng, trước khi tới Sao Hỏa.

Năm ngoái Bezos gây chú ý khi nói rằng ông thấy việc đưa con người lên các trạm vũ trụ khổng lồ có tiềm năng hơn việc gửi họ đến những hành tinh khác. Khác với cách tiếp cận lấy sao Hỏa làm trung tâm của Musk, trạm vũ trụ sẽ trở thành điểm sinh sống chính của con người tương lai. Trái đất lúc này chỉ đóng vai trò là điểm đến cho các chuyến tham quan giải trí, giống như cách thức người Mỹ tìm về các điểm du lịch như Công viên quốc gia Yellowstone.

Ông cho rằng con người của tương lai sẽ lấy tài nguyên cần thiết từ các thiên thể như tiểu hành tinh và vật thể bay gần Trái đất. Ông đánh giá hướng đi này sẽ giảm bớt áp lực lên Trái đất, đồng thời tạo điều kiện cho con người thực hiện nhiều hoạt động sáng tạo và khám phá.

Diễn ra từ ngày 13-15/3, hội nghị POwR Earth là sự kiện lớn về vấn đề chuyển đổi năng lượng tại châu Âu. Sự kiện quy tụ sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, các chính trị gia, chuyên gia và diễn giả quốc tế cũng như như các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon.

Được biết, trong cuộc trò chuyện kéo dài 1 tiếng, ngoài việc nêu quan điểm về hoạt động chinh phục không gian do các công ty tư nhân thực hiện, ông Obama cũng đã thảo luận về những thành quả trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu mà Mỹ đã đạt được khi ông giữ chức Tổng thống Mỹ trong giai đoạn 2009-2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục