Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường

Tác phẩm dự thi là sáng tác mới, các tác phẩm đã từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ năm 2018 trở lại đây.
(Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)
(Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Sáng nay, ngày 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức tổ chức lễ phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, cuộc thi nhằm tuyển chọn những ca khúc để tuyên truyền, ca ngợi về thầy, cô và mái trường và hình ảnh nhà giáo người giáo viên nhân dân các cấp nhân dịp chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Cuộc thi cũng nhằm khích lệ, động viên, khơi dậy niềm tự hào đối với đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục.

Đây cũng là dịp để các giả thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ nhà giáo với sự nghiệp giáo dục.

Tác phẩm dự thi là sáng tác mới, các tác phẩm đã từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ năm 2018 trở lại đây có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Âm nhạc có giai điệu đẹp, phong cách âm nhạc có tính sáng tạo, lời ca trong sáng, dễ hiểu.

Chủ đề của tác phẩm tập trung phản ánh truyền thống và những nét đẹp của nghề nhà giáo, những cống hiến thầm lặng của người làm công tác giáo dục trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. (Ảnh: PV)

Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản ký âm nhạc và lời bằng tiếng Việt, được trình bày trên khổ giấy A4, ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc (kèm theo đĩa CD hoặc USB phần demo audio của tác phẩm) và một phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của ban tổ chức).

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được đăng ký dự thi tối đa ba tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải chưa từng tham gia các cuộc thi khác do trong và ngoài ngành giáo dục tổ chức.

[Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm]

Các tác giả, nhóm tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan đến tác phẩm theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ. Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác ở cả trong và ngoài nước. Nếu phát hiện tác phẩm được giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 5 giải khuyến khích. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, giải nhì trị giá 15 triệu đồng, giải trị giá 10 triệu đồng và giải khuyến khích 5 triệu đồng.

Thời hạn nhận bài dự thi từ hôm nay đến hết ngày 15/12 (theo dấu bưu điện), dự kiến trao giải vào cuối tháng 12. Tác giả gửi bài dự thi qua địa chỉ email cakhucvethayco@gmail.com hoặc báo Giáo dục và Thời đại (cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi), số 15 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ Tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục