Phát hiện 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, các chủ phương tiện mang số hiệu BV-1458, SG-8764, SG-3162 không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác cát.
Phát hiện 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ ảnh 1Phương tiện thủy khai thác trái phép trên biển Cần Giờ bị bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng thành phố vừa phát hiện, bắt giữ 3 phương tiện thủy khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Long Hòa, khoảng 22 giờ ngày 11/10, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Cần Giờ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện 3 phương tiện đang bơm hút cát từ biển.

Các phương tiện mang số hiệu BV-1458 do Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1985, trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng; phương tiện SG-8764 do Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1989, trú tại xã Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng và phương tiện SG-3162 do Vũ Văn Chiến (sinh năm 1995, trú tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng.

[Đồng Nai: Liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ bơm hút cát trái phép]

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện nêu trên không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác cát.

Ba phương tiện trên đã bơm hút cát hơn 55m3 cát trái phép từ biển lên phương tiện.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa đã tiến hành lập biên bản làm việc đối với 3 đương sự trên, đưa các phương tiện về neo đậu tại Trạm kiểm soát Đồng Hòa, Long Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục