Các nhàkhoa học đã xác định được những loài cá dơi mỏng - một loài cá ít được biết bởido chúng chủ yếu sinh sống ở vùng nước sâu tối tăm. Sở dĩ chúng có cái tên "cádơi" là do cách di chuyển vụng về trên đáy biển giống như một con dơi đangbò.
Ông John Sparks của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ ở New York nói rằng:"Một trong những loài cá mà chúng tôi mô tả hoàn toàn chỉ sinh sống ở khu vựctràn dầu." Điều này cho thấy sự đa dạng về hệ thống động vật dưới vùng VịnhMexico mà các nhà khoa học vẫn chưa khám phá hết.
Ông Sparks và các đồng nghiệpđã đặt tên cho các loài cá mới được phát hiện là "Halieutichthys intermedius" và"H. bispinosus."
Một loại thứ ba của loài cá này được gọi là "H. aculeatus" cũngchỉ sinh sống ở những vùng nước đang bị ảnh hưởng bởi vụ tràn dầu.
Loại cá dơimỏng có cơ thể hình tròn, dẹt với cái miệng và đầu to quá khổ. Loài cá này bơirất kém và thường dùng vây trông như chân để bò trên bãi biển.
Theo ông Sparks,cả ba loài này có thể coi là một loài cũng được, tuy nhiên, chúng vẫn có nhữngđặc điểm riêng biệt.
Ông Sparks cho biết thảm họa tràn dầu từ vụ nổ giàn khoancủa tập đoàn BP có thể đe dọa hủy hoại sự đa dạng sinh học trong khu vực này.
Vụnổ giàn khoan khiến cho hàng triệu lít dầu tràn vào vùng vịnh, gây ô nhiễmnghiêm trọng môi trường, đồng thời đe dọa hủy hoại các ngành công nghiệp du lịchvà đánh cá trị giá hàng tỷ USD của vùng này./.