Đây là lần đầu tiên ngườita phát hiện stronti ở khu vực nằm ngoài bán kính 100km kể từ sau sự cố Nhà máyĐiện hạt nhân Fukushima 1.
Các quan chức của thành phố Yokohama cho biết trong1kg bùn lấy từ hệ thống nước thải ở quận Kohoku, cách Nhà máy Điện hạt nhânFukushima 1 tới 250km, có chứa 129 bql các đồng vị phóng xạ stronti-89 vàstronti-90, cao hơn so với nồng độ 77 bql/kg mà người ta phát hiện trong các mẫuđất ở thành phố Fukushima trong khoảng từ tháng Tư và tháng Năm.
Trước đó, ngườidân sống tại một chung cư cao tầng gần đó cũng phát hiện stronti trên mái nhà.Tuy nhiên, chính quyền thành phố không tiết lộ thông tin về nồng độ stronti ởđây.
Ngoài stronti, nồng độ phóng xạ Cesi trong 1kg bùn lấy từ hệ thống cống củathành phố này cũng lên tới 39.012 bql/kg.
Trong nỗ lực giảm sự phát tán phóng xạ từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1, cáccông nhân của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu gắn các tấm vải nhân tạodày vào các khung sắt che phủ tòa nhà của lò phản ứng số 1.
TEPCO dự kiến hoànthành công việc này vào cuối tháng 10/2011. Công ty đang cân nhắc việc che phủcác lò phản ứng số 3 và 4, cũng bị hư hại sau thảm họa động đất và sóng thầnngày 11/3./.