Phát hiện vệt dầu loang gần mỏ dầu Kashagan trên biển Caspian

Một vệ tinh của châu Âu đã phát hiện vệt dầu loang ở gần mỏ dầu Kashagan - một trong những mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan, ở ngoài khơi biển Caspian.

(Nguồn: Azerbaycan24)
(Nguồn: Azerbaycan24)

Ngày 2/4, tổ chức môi trường sinh thái học Globus tại Kazakhstan cho biết một vệ tinh của châu Âu đã phát hiện vệt dầu loang ở gần mỏ dầu Kashagan khổng lồ của nước này trên biển Caspian.

Mỏ Kashagan là một trong những mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan, được phát hiện ngoài khơi biển Caspian, gần thành phố Atyrau ở Kazakhstan.

Đây là một trong những bước đột phá lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng trong những thập kỷ gần đây.

Mỏ này hiện do hiệp hội công ty khai thác Bắc Caspian (NCOC) khai thác. Hiệp hội này gồm các công ty Shell, Eni, TotalEnergies và Exxon Mobil.

Sau khi bắt đầu khai thác lô dầu thô đầu tiên, các hoạt động phát triển tập trung vào sản xuất và tăng công suất xử lý khí liên quan.

Hiện, Bộ Năng lượng, Bộ Môi trường của Kazakhstan và hiệp hội trên chưa đưa ra bình luận gì về việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.