Tràn dầu gây ảnh hưởng đến nhiều bãi biển phía Tây Venezuela

Sự cố tràn dầu lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 26/12, ảnh hưởng đến phần lớn các bãi biển ở thành phố Puerto Cabello - cảng lớn nhất của Venezuela, cách thủ đô Caracas 210 km về phía Tây.

Tình nguyện viên tại hiện trường vụ tràn dầu ở bờ biển Puerto Cabello, Venezuela. (Nguồn: Jamaica Observer)
Tình nguyện viên tại hiện trường vụ tràn dầu ở bờ biển Puerto Cabello, Venezuela. (Nguồn: Jamaica Observer)

Ngày 27/12, một số nhóm hoạt động môi trường đã thông báo về sự cố tràn dầu tại bang Carabobo, dọc theo bờ biển phía Tây Venezuela.

Giám đốc khu vực của tổ chức phi chính phủ Azul Ambientalistas, ông Yohan Flores cho biết sự cố tràn dầu lần đầu tiên được phát hiện vào ngày 26/12, ảnh hưởng đến phần lớn các bãi biển ở thành phố Puerto Cabello - cảng lớn nhất của Venezuela, cách thủ đô Caracas 210km về phía Tây.

Báo cáo từ Hệ thống Quản lý Rủi ro Quốc gia cũng ghi nhận sự cố tràn hydrocarbon từ một bể xử lý chất thải, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Caribe Sur Foundation cho hay sự cố tràn dầu xuất phát từ một bể xử lý chất thải gần nhà máy lọc dầu El Palito, một trong những cơ sở quan trọng nhất tại Venezuela.

Ngư dân gần thành phố Puerto Cabello cho biết họ sẽ không thể đánh bắt cá trong vòng hai tháng tới do sự cố trên. Hiện các nhóm nhân viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), tình nguyện viên và ngư dân đang tiến hành công tác dọn dẹp.

Vào tháng 7/2020, một sự cố tràn dầu cũng xảy ra tại khu vực trên, khi chất thải từ một nhà máy lọc dầu chảy thẳng ra biển. Vụ việc đã làm ô nhiễm công viên quốc gia Morrocoy, địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều hòn đảo nhỏ và các bãi cát trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.