Phát minh khoa học mới giúp sản xuất điện năng từ nước biển

Các nhà khoa học Australia và Mỹ phát minh tấm màng mới có độ rắn chắc như xương và phù hợp cho việc vận chuyển ion như sụn, có thể thu được năng lượng từ đại dương.
Phát minh khoa học mới giúp sản xuất điện năng từ nước biển ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: General Aviation News)

Các nhà khoa học Australia và Mỹ đã phát minh một tấm màng, được lấy ý tưởng từ xương và sụn trong cơ thể con người, có thể sản xuất điện năng từ nước mặn.

Năng lượng đại dương là loại năng lượng được tạo ra nhờ sóng biển, thủy triều, độ mặn và sự chênh lệch về nhiệt độ đại dương.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết các vật liệu nano thường được sử dụng trong các tấm màng thường dễ gãy vụn và tan rã trong nước biển.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Joule, các nhà khoa học thuộc Đại học Deakin của Australia và Đại học Michigan của Mỹ cho biết tấm màng mới này có độ rắn chắc như xương và phù hợp cho việc vận chuyển ion như sụn.

Nó có thể thu được năng lượng từ đại dương để tạo ra một dạng năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường.

[ADB đầu tư hơn 1 tỷ USD cho các dự án năng lượng ở Thái Bình Dương]

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu tạo ra các mô của các sinh vật sống. Họ lưu ý rằng các mô liên kết mềm dẻo như sụn trong cơ thể con người cho phép các ion dễ dàng đi qua, song lại yếu và mỏng manh.

Ngược lại, xương có ưu điểm đặc biệt chắc khỏe, nhưng không có lợi ích trong việc vận chuyển ion hiệu quả. Do đó, các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách "kết hợp" hai loại vật liệu này để có được cả hai ưu điểm cùng một lúc.

Theo đó, họ đã kết hợp các sợi nano aramid tạo ra các vật liệu sợi linh hoạt tương tự như sụn với boron nitride tạo ra tiểu cầu tương tự như xương.

Tiếp đó, họ liên tục rửa tấm màng này bằng nước muối để theo dõi sự ổn định của nó và nhận thấy rằng nó vẫn tiếp tục hoạt động tối ưu sau 200 giờ.

Theo các nhà khoa học, tấm màng tổng hợp mới này có độ dày linh hoạt và độ ổn định cao trong nhiệt độ từ 0 tới 95 độ C và độ pH từ 2,8 tới 10,8.

Khai thác năng lượng đại dương được xem là một giải pháp cho vấn đề năng lượng hiện nay. Loại năng lượng này có thể được khai thác để sản xuất điện cung cấp cho gia đình, vận tải và các nền công nghiệp.

Năng lượng đại dương cũng có nhiều tiềm năng hơn năng lượng gió vì nước có tỷ trọng cao hơn không khí. Công nghệ sản xuất điện từ đại dương được chia thành 2 dạng chính là năng lượng thủy triều và năng lượng sóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).