Phật tử tiếc thương khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng có nhiều đóng góp trong giới thiệu và phát triển Phật giáo, văn hóa Việt Nam trên thế giới; thiền sư viên tịch mới đây là tổn thất của cộng đồng Phật giáo.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam nhiều năm sinh sống ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong giới thiệu và phát triển Phật giáo, văn hóa Việt Nam trên thế giới.

Thiền sư viên tịch là tổn thất của cộng đồng Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế). Thiền sư tên thật là Nguyễn Đình Lang, lên 9 tuổi đã thích đọc sách Phật giáo, 12 tuổi quyết định sẽ đi tu.

Thiền sư đã có gần bốn thập kỷ rời xa Tổ quốc, trong đó có những năm tháng ông đi khắp các quốc gia để kêu gọi chống chiến tranh, lập lại hòa bình cho Việt Nam và truyền bá đạo Phật, hướng dẫn tu hành theo phép tu chánh niệm, trước khi trở về Việt Nam vào năm 2005 - thời gian ông cùng các đệ tử đi khắp đất nước để thuyết giảng về pháp môn Làng Mai./.

(Vietnam+)