Phe đối lập tại Venezuela đang đứng trước nguy cơ tan rã

Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tại Venezuela đang đứng trước nguy cơ tan rã sau khi thủ lĩnh Henrique Capriles tuyên bố rút khỏi liên minh này.
Phe đối lập tại Venezuela đang đứng trước nguy cơ tan rã ảnh 1Thủ lĩnh Henrique Capriles tuyên bố sẽ rút khỏi MUD. (Nguồn: el-nacional.com)

Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tại Venezuela đang đứng trước nguy cơ tan rã sau khi thủ lĩnh Henrique Capriles tuyên bố rút khỏi liên minh này.

Ngày 24/10, ông Capriles khẳng định sẽ không tham gia MUD chừng nào lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ (AD) - cựu Chủ tịch Quốc hội Henry Ramos Allup - vẫn tham gia liên minh này. Ông đồng thời kêu gọi cải tổ MUD.

Giới phân tích nhận định nhiều khả năng đảng Công lý trước tiên (Justice First) của ông Capriles sẽ có động thái tương tự (rút khỏi MUD) sau khi tiến hành một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ đảng này.

Ngoài ra, việc ông Capriles rút khỏi MUD cũng sẽ góp phần tạo thêm lợi thế cho Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm tới.

[Venezuela: 4 thống đốc đối lập tuyên thệ trước Quốc hội lập hiến]

Tuyên bố của ông Capriles được đưa ra một ngày sau khi 4 trong số 5 thống đốc thuộc phe đối lập, mới đắc cử trong cuộc bầu cử địa phương tại Venezuela ngày 15/10 vừa qua, tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội lập hiến (ACN). Cả 4 thống đốc này đều thuộc đảng AD do ông Allup lãnh đạo.

Các thống đốc đắc cử tuyên thệ nhậm chức sau khi Tổng thống Maduro cảnh báo có thể tổ chức bầu cử lại tại 5 bang mà phe đối lập giành chiến thắng, nếu các thống đốc đắc cử tiếp tục từ chối tuyên thệ trước ACN.

Trước đó, chính quyền Venezuela yêu cầu toàn bộ các thống đốc đắc cử phải tham gia một buổi lễ tuyên thệ trước ACN, song 5 vị thống đốc của phe đối lập vừa chiến thắng không tham gia, vì cho rằng việc tuyên thệ phải được tiến hành trước các cơ quan lập pháp địa phương, chứ không phải trước ACN.

ACN được thành lập hồi tháng 7 vừa qua, gồm 545 thành viên, trong đó có 364 người đại diện cho các địa phương và 181 người đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề.

Nhiệm vụ của ACN là sửa đổi bản Hiến pháp năm 1999 theo đề xuất của Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, phe đối lập không công nhận cơ quan lập pháp tối cao này.

Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử vừa qua, đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo tại 18/23 bang, trong khi thành viên của (MUD) đối lập nắm giữ vị trí đứng đầu tại 5 bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục