Phiến quân phục kích giết chết 12 cảnh sát dự bị Ấn Độ​

Ngày 11/3 đã xảy ra một trong những vụ tấn công lớn nhất của các tay súng Maoist trong vòng 2 năm qua, làm 12 người thuộc lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) thiệt mạng.
Phiến quân phục kích giết chết 12 cảnh sát dự bị Ấn Độ​ ảnh 112 người thuộc lực lượng CRPF đã thiệt mạng sau vụ phục kích. (Nguồn: Indian Express)

Mạng Zee News dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết, ngày 11/3 đã xảy ra một trong những vụ tấn công lớn nhất của các tay súng Maoist trong vòng 2 năm qua, làm 12 người thuộc lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) thiệt mạng và 4 người bị thương.

Vụ phục kích xảy ra gần làng Kottacheru (huyện Sukma, bang Chhattisgarh), dưới sự quản lý của đồn cảnh sát Bhejji, cách thủ phủ Raipur khoảng 500 km trong lúc 112 người của CRPF đang làm nhiệm vụ mở đường. Những người bị thương đã được đưa đến thủ phủ Raipur của bang trên bằng trực thăng để chữa trị.

Sau vụ tấn công trên, CRPF đã mở một chiến dịch tấn công lớn ở Sukma. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cũng đã tới Sukma vào cuối ngày để đánh giá tình hình.

Trong khi đó, trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Narandra Modi viết: ''Xin bày tỏ lòng tôn kính đối với các liệt sĩ và xin gửi lời chia buồn tới gia đình họ. Cầu mong những người bị thương mau chóng hồi phục''./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.