Philippines cân nhắc việc đề xuất Tổng thống ban bố thiết quân luật

Tướng Guerrero cho biết quyết định đề xuất Tổng thống Duterte ban bố tình trạng thiết quân luật trên phạm vi toàn quốc hay không tùy thuộc vào "tình hình chính trị" và "phản ứng của các kẻ địch."
Philippines cân nhắc việc đề xuất Tổng thống ban bố thiết quân luật ảnh 1Binh sỹ Philippines tuần tra tại Marawi sau khi thành phố này được giải phóng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Tướng Rey Leonardo Guerrero ngày 15/12 đã ám chỉ về khả năng mở rộng thiết quân luật tại khu vực Mindanao ra khắp đất nước nếu các nhóm nổi dậy "trở nên bạo lực" và tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng nhằm lật đổ chính quyền.

Tướng Guerrero nói rằng AFP quyết định đề xuất Tổng thống Rodrigo Duterte ban bố tình trạng thiết quân luật trên phạm vi toàn quốc hay không tùy thuộc vào "tình hình chính trị" và "phản ứng của các kẻ địch của chúng tôi."

[Tổng thống Philippines yêu cầu gia hạn thiết quân luật tại Mindanao]

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở trụ sở của AFP, Tướng Guerrero  nêu rõ: "Nếu họ (các nhóm nổi dậy) trở nên bạo lực, câu trả lời có thể là hiển nhiên."

Trước đó, Tổng thống Duterte ngày 14/12 cho hay chính quyền của ông đang cân nhắc xem liệu có giới hạn thiết quân luật tại Mindanao hay mở rộng tình trạng này trên phạm vi cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục