Philippines: Phiến quân Maute vẫn là một mối đe dọa với khu vực

Quân đội Philippines cho biết phiến quân Maute vẫn là một mối đe dọa đối với khu vực khi các thành viên còn lại đang tìm cách tuyển mộ các thành viên mới.
Philippines: Phiến quân Maute vẫn là một mối đe dọa với khu vực ảnh 1Binh sỹ Philippines tuần tra tại Marawi sau khi thành phố này được giải phóng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Philstar, Quân đội Philippines ngày 8/12 nhận định dù quốc gia Đông Nam Á này đã giải phóng được thành phố Marawi khỏi tay nhóm phiến quân Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thì nhóm khủng bố địa phương này vẫn là một mối đe dọa đối với khu vực khi các thành viên còn lại đang tìm cách tuyển mộ các thành viên mới.

Trong một cuộc họp báo, Thiếu tướng Restituto Padilla khẳng định: "Chúng vẫn là một mối đe dọa. Mặc dù chúng đã bị suy yếu đáng kể về năng lực và nhân lực, song những thành viên tẩu thoát khỏi cuộc vây ráp (của chính phủ) vẫn còn đang lẩn trốn."

[Philippines có thể gia hạn thiết quân luật tại tỉnh Mindanao]

Theo quân đội Philippines, những thành viên còn sót lại của nhóm khủng bố địa phương đang tuyển mộ những trẻ em, phụ nữ và những họ hàng của những thành viên đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến thông qua sự lôi kéo bằng những khoản tiền thưởng.

Ngoài nhóm Maute, cũng xuất hiện những mối đe dọa khác là lực lượng các chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro tại Maguindanao, Lanao del Sur và Cotabato, trong khi nhóm Abu Sayyaf vẫn hoạt động tại Basilan, Sulu và Tawi-Tawi.

Trước những mối đe dọa này, cảnh sát đã đề nghị gia hạn tình trạng thiết quân luật tại Mindanao sang năm sau. Tương tự, phía quân đội cũng bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất gia hạn này nhằm xóa sổ những nhóm phiến quân bạo lực khác trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục