Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac cho trẻ em

Chính phủ Philippines sẽ sớm tiêm vaccine CoronaVac bất hoạt của hãng Sinovac cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Đây là vaccine thứ hai ngừa COVID-19 được Philippines cấp phép sử dụng cho trẻ em ở nước này.
Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac cho trẻ em ảnh 1Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Quezon, Philippines, ngày 10/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/3, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc) cho trẻ em. 

Theo ông Duque, Chính phủ Philippines sẽ sớm tiêm vaccine CoronaVac bất hoạt của hãng Sinovac cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Đây là vaccine thứ hai ngừa COVID-19 được FDA Philippines cấp phép sử dụng cho trẻ em ở nước này, sau vaccine của hãng Pfizer.

[Thế giới ghi nhận hơn 414.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua]

Tính đến ngày 10/3, Philippines đã sử dụng hơn 138 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, với hơn 64 triệu người đã tiêm đủ liều cơ bản.

Hiện Philippines ghi nhận hơn 3,67 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 57.610 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục