Thế giới ghi nhận hơn 414.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo worldometers.info, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 456.727.484 ca, trong đó có 6.062.559 ca tử vong và Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nhất thế giới.
Thế giới ghi nhận hơn 414.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua ảnh 1Người dân thư giãn tại một quán ăn ngoài trời ở quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) khi các quy định phòng dịch COVID-19 được nới lỏng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ tính đến 8h30 ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận thêm 414.468 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 456.727.484 ca, trong đó có 6.062.559 ca tử vong.

Số ca bình phục là 390.314.832 ca. Hiện có 65.795 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nhất thế giới, với hơn 81,16 triệu ca nhiễm và 993.693 ca tử vong. Ấn Độ có số ca nhiễm cao thứ hai với hơn 42,98 triệu ca, nhưng đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong với 515.847 ca. Với hơn 29,35 triệu ca mắc và 654.993 ca tử vong, Brazil đứng thứ ba thế giới về số ca mắc nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong.

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhất, với 164.559.374 ca nhiễm, trong đó có 1.737.947 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với hơn 125.449.419 ca nhiễm và 1.371.291 ca tử vong.

Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận hơn 95,6 triệu ca nhiễm, trong khi Nam Mỹ ghi nhận hơn 55,2 triệu ca. Số ca nhiễm tại châu Phi hiện là hơn 11,6 triệu ca, trong khi châu Đại Dương ghi nhận hơn 4,2 triệu ca nhiễm.

Tại châu Âu, Pháp đang đề nghị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho những người từ 80 tuổi trở lên, cách mũi vaccine tăng cường thứ nhất 3 tháng trước đó.

[WHO cân nhắc tiêu chí tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu]

Theo kế hoạch, ngày 14/3, Pháp sẽ bãi bỏ "hộ chiếu vaccine" chứng nhận việc tiêm 2 mũi vaccine cơ bản và 1 mũi vaccine tăng cường. Quy định này vốn được yêu cầu khi người dân đến những không gian công cộng như rạp chiếu phim hay nhà hàng. Tuy nhiên, quy định này sẽ vẫn cần được áp dụng khi tới bệnh viện hay nhà dưỡng lão để bảo vệ những người dễ bị lây nhiễm nơi đây.

Cũng từ ngày 14/3, quy định đeo khẩu trang sẽ được dỡ bỏ tại nơi làm việc hoặc trường học và chỉ được áp dụng trên các phương tiện giao thông công cộng.

Hiện Pháp ghi nhận tổng cộng hơn 23 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 140.000 ca tử vong.

Tại châu Á, Hàn Quốc trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 350.190 ca mắc mới COVID-19 (trong đó có 350.157 ca lây nhiễm trong cộng đồng). Đây là ngày thứ hai liên tiếp, Hàn Quốc có số ca mắc mới vượt trên 350.000 ca trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh tại nước này.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này cũng ghi nhận thêm 251 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 10.395 ca trong tổng số 6.556.453 ca mắc.

Từ ngày 14/3, nước này sẽ chính thức chấp nhận kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên do các nhân viên y tế thực hiện, cho kết quả dương tính.

Trong khi đó, từ ngày 21/3, những công dân Hàn Quốc hay du khách nước ngoài đã tiêm đầy đủ vaccine sẽ không cần phải tự cách ly 7 ngày, ngoại trừ những du khách đến từ Pakistan, Uzbekistan, Ukraine và Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục