PCB đã nâng tỷ lệ lãi suất qua đêm thêm 25 điểm phần trăm, lên 4,25% đốivới lãi suất huy động và 6,25% đối với lãi suất cho vay.
Ngân hàng này cho biết nhu cầu đối với dầu mỏ và thực phẩm trên thế giớităng mạnh, trong khi nguồn cung lại giảm do những bất ổn chính trị tại TrungĐông và Bắc Phi, cũng như thảm họa động đất-sóng thần vừa diễn ra tại Nhật Bản,đã làm gia tăng nguy cơ lạm phát tại quốc gia Đông Nam Á này.
Ủy ban Tiền tệ Philippines (MB) cho hay những dự báo mới nhất về tỷ lệ lạmphát của Philippines đã cho thấy mục tiêu giữ mức lạm phát năm 2011 ở trongkhoảng 3-5% của chính phủ nước này khó có thể hoàn thành. MB tin tưởng rằng độngthái tăng lãi suất nói trên của PCB sẽ giảm thiểu tác động của tình trạng lạmphát "leo thang" đối với kinh tế Philippines.
Tỷ lệ lạm phát gia tăng hiện đang là mối lo ngại chính đối với chính phủcác nước châu Á, buộc các nước này phải đưa ra các chính sách thắt chặt tiền tệ,nhằm tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như đã từng xảy ra năm 2008.
Tháng 3/2011, các nước như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đều tăng lãisuất cơ bản. Trong khi đó, Trung Quốc cam kết sẽ giữ giá cả hàng hóa trong tầmkiểm soát, sau khi thông báo tỷ lệ lạm phát trong tháng 2/2011 của nền kinh tếlớn thứ hai thế giới này vẫn ở mức cao 4,9%.
Số liệu thống kê mới đây của chính phủ Philippines đã chỉ ra rằng giá cảhàng hóa tại nước này trong tháng 2/2011 đã tăng 4,3% so với năm trước đó, trongkhi mức tăng tương ứng trong tháng Giêng năm nay chỉ là 3,5%.
Vincent Tsui, chuyên gia kinh tế của ngân hàng HSBC nhận định rằng Manilacần phải tăng mức lãi suất cơ bản thêm 50 điểm phần trăm trong quý 4/2011 nhằmkiếm chế lạm phát./.