Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân hậu thuẫn IS

Sáng 5/1, các lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh Mohammad Jaafar Maguid của nhóm phiến quân Ansar Al-Khilafah ở nước này.
Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân hậu thuẫn IS ảnh 1Cảnh sát Philippines làm nhiệm vụ tại khu vực Jolo, tỉnh Sulu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines cho biết, trong một vụ đụng độ sáng 5/1, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Ansar Al-Khilafah ở nước này (AKP), đang hậu thuẫn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cảnh báo nguy cơ sẽ có hành động trả thù.

Phát biểu trong buổi họp báo công bố việc tiêu diệt thủ lĩnh Mohammad Jaafar Maguid của AKP, Cảnh sát trưởng Ronald Dela Rosa nói: "Tôi tin chắc rằng chúng ta đã thành công trong việc 'bẻ gẫy xương sống' của AKP."

Theo ông Rosa, cảnh sát cũng đã bắt giữ 3 thành viên AKP - gồm Matahata Dialawe Arboleda, Ismael Sahak và Morhaban Veloso - trong chiến dịch được tiến hành tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Sarangani, miền Nam Philippines vào rạng sáng 5/1. Ông cho hay "Maguid là thủ lĩnh được công nhận của IS ở khu vực đó" và là "đối tượng bị truy nã gắt gao nhất" ở miền Nam Philippines do vai trò của y trong một loạt tội ác từ đốt phá, giết người đến đánh bom.

Gần đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo về việc IS đang bám trụ ở quốc gia Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục