Báo Standard Today ngày 2/3 dẫn lời Ngoại trưởngRosario nói rằng sự thay đổi trọng tâm của cuộc tập trận giữa các đồngminh (Balikatan) là đề xuất mở rộng và luân phiên sự hiện diện của Mỹtrong khu vực và Philippines muốn xây dựng một lực lượng phòng thủ đángtin cậy để bổ sung cho các công cụ ngoại giao nhằm duy trì chủ quyềnlãnh thổ.
Ông Rosario khẳng định: "Chúng tôi đang tìm kiếm các cuộc tập trậnchung thường xuyên hơn với Mỹ," đồng thời thông báo Tổng thống BenignoAquino sẽ đến Washington vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu tới đểthảo luận về hợp tác quân sự giữa hai nước.
Giới chức nói rằng ngoàitàu quân sự, Washington đã cam kết cung cấp 144 triệu USD trong năm nayđể giúp bảo vệ lãnh thổ của Philippines.
Về cuộc khẩu chiến giữaPhilippines và Trung Quốc liên quan tới việc Chính phủ Philippines mời cáccông ty dầu khí nước ngoài đầu tư thăm dò dầu khí tại khu vực ngoài khơiphía Tây Bắc tỉnh Palawan mà Bộ trưởng Năng lượng Jose Almendras khẳngđịnh là nằm trong đặc khu kinh tế 200 hải lí của Philippines, Ngoại trưởngRosario nói rằng Philippines có quyền mời các công ty nước ngoài thăm dòdầu khí tại những khu vực "nằm trong chủ quyền của chúng tôi" dựa trênCông ước Liên hợp quốc về Luật Biển./.