Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Energy China

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn Tập đoàn Energy China có thể chia sẻ, sử dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong các dự án triển khai tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà lưu niệm Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc quốc tế Kiều Húc Bân. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà lưu niệm Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc quốc tế Kiều Húc Bân. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 28/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kiều Húc Bân (Qiao Xubin), Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc (Tập đoàn Energy China).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá, Tập đoàn Energy China là một trong những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Trung Quốc và thế giới. Hiện Tập đoàn đã triển khai một số dự án tại Việt Nam dưới hình thức tổng thầu hoặc chủ đầu tư dự án.

Theo Phó Thủ tướng, quá trình chuyển đổi năng lượng xanh có rất nhiều thách thức, khó khăn. Trung Quốc đã nắm bắt được xu thế và phát triển nhanh chóng trong chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh.

Trong khi đó, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió). Nhiều bài toán công nghệ cần giải quyết khi tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo như: Bảo đảm sự an toàn, ổn định của lưới điện quốc gia; sản xuất hydro xanh từ năng lượng tái tạo để thay thế nhiên liệu hóa thạch; thiết bị lưu trữ điện năng...

ttxvn_pho_thu_tuong_tran_hong_ha_tiep_tong_giam_doc_tap_doan_xay_dung_nang_luong_trung_quoc_quoc_te_2803-2.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc quốc tế Kiều Húc Bân. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Energy China có thể chia sẻ, sử dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong các dự án triển khai tại Việt Nam hoặc có những đề xuất cụ thể về phát triển lưới điện thông minh, thủy điện tích năng, lưu trữ điện năng để tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo với giá thành hợp lý.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Qiao Xubin cho rằng, Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh đối với Tập đoàn Energy China.

Báo cáo Phó Thủ tướng về một số kết quả hoạt động chính của Tập đoàn thời gian qua, ông Qiao Xubin cho biết, Tập đoàn Energy China đang triển khai thí điểm dự án kết hợp năng lượng tái tạo với nhà máy thủy điện tích năng, sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo.

Lãnh đạo Tập đoàn Energy China cũng chia sẻ và bày tỏ quan tâm tới các dự án phát triển lưới điện thông minh; giảm tổn thất điện lưới; xây dựng các nhà máy điện gió, thủy điện tích năng, lưu trữ điện năng; chuyển đổi công nghệ cho các nhà máy điện than, điện khí theo hướng trung hòa carbon.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục