Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò

Tối 26/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch năm 2019 ở vùng biển được coi là đẹp, hấp dẫn nhất của xứ Nghệ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2019. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Tối 26/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch năm 2019 ở vùng biển được coi là đẹp, hấp dẫn nhất của xứ Nghệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thị xã Cửa Lò cùng đông đảo khách du lịch và người dân địa phương đã dự lễ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh trống khai mạc mở đầu cho mùa du lịch năm 2019 tại Cửa Lò.

Tại lễ khai mạc, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh trên giải đất hình chữ S của đất nước Việt Nam, Nghệ An nằm ở vùng Bắc Trung Bộ nối hai đầu của Tổ quốc, mảnh đất gió Lào, cát trắng may mắn được bồi đắp bởi khung cảnh nước non hữu tình, nơi có núi và sông, rừng và biển tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú “như tranh họa đồ,” say đắm lòng người.

Không chỉ vậy, Nghệ An còn tự hào là vùng đất có bề dày về truyền thống, nơi vọng vang hào khí cách mạng sục sôi chất chứa nhiều giá trị văn hóa lịch sử đậm đà bản sắc. Nghệ An đã và đang trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong hành trình di sản của miền Trung.

Đến Nghệ An du khách về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nơi có Hoàng Trù quê mẹ và Làng Sen quê cha; về với vùng đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra nhiều bậc anh hùng hào kiệt, danh tướng, sỹ phu yêu nước gắn với bao huyền tích, công trạng vẻ vang.

Trong bức tranh du lịch đầy màu sắc của Nghệ An, Cửa Lò nổi bật lên như viên ngọc xanh của biển cả với bãi cát mịn, thoải đều, cộng với tình người thân thiện, mến khách đầy sâu lắng đã đưa Cửa Lò được xướng tên trang trọng trên bản đồ du lịch biển của Việt Nam.

[Tour "giờ chót" hấp dẫn du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5]

Về với Cửa Lò hôm nay, du khách dễ dàng nhận thấy diễn mạo của một đô thị biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại với trên 300 nhà nghỉ, khách sạn, hơn 11.000 phòng nghỉ phục vụ cho trên 2,5 vạn du khách nghỉ lưu trú mỗi ngày.

Tại đây, nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác. Trong tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra đảo Ngư – một điểm du lịch sinh thái tâm linh đặc biệt giữa biển khơi.

Đồng thời, tới đây, khi cầu Cửa Hội được hoàn thành, Cửa Lò sẽ kết nối với Khu du lịch biển Xuân Thành của tỉnh Hà Tĩnh, thành phố ven sông Lam hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước về với Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, những năm qua, đặc biệt là từ sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch Nghệ An đã có những bước chuyển mình và đạt được những kết quả quan trọng.

Lượng khách du lịch hằng năm tăng trên 15%, riêng năm 2018 đón khoảng 6 triệu lượt khách và tổng doanh thu đạt khoảng 7.410 tỷ đồng. Trong năm 2019, tỉnh đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đón và phục vụ trên 6,5 triệu lượt khách du lịch với doanh thu khoảng 8.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò cho biết, bãi biển Cửa Lò trong chiều dài lịch sử tự nhiên vốn là bãi biển dài, đẹp, với dải cát trắng và ánh nắng vàng, là nơi cư trú của các làng chài và nơi tắm biển, nghỉ ngơi, dạo chơi của dân cư.

Trải qua 112 năm với những thăng trầm lịch sử, ngày 19/8/1994, Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Thị xã Cửa Lò. Đến năm 2014, Cửa Lò được Chính phủ công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.

Mùa du lịch năm 2019, Thị xã Cửa Lò đề ra mục tiêu đón 3,1 triệu lượt khách, tăng 12,6% so với năm 2018; doanh thu du lịch 3.449 tỷ đồng, tăng 21%.

Thị xã sẽ tập trung hoàn thiện và công bố quy hoạch phân khu chức năng các phường, quy hoạch các khu vui chơi, giải trí, quy hoạch phía đông đường Bình Minh.

Thị xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; chú trọng đảm bảo chất lượng, thương hiệu các sản phẩm du lịch, kết nối các tour, tuyến; thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, đảm bảo 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ du lịch…

Ngay sau tiếng trống khai mạc Lễ hội là chương trình nghệ thuật “Cửa Lò 25 năm hội tụ và tỏa sáng” và màn bắn pháo hoa đặc sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.