[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ

Lực lượng chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hỗ trợ hơn 300 suất nhu yếu phẩm đến người dân xã Phước Nghĩa bị cô lập, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 1Công an huyện Tuy Phước hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 2Tại huyện Tuy Phước, lực lượng chức năng phải dùng canô để hỗ trợ hơn 300 suất nhu yếu phẩm đến người dân xã Phước Nghĩa bị cô lập nhiều ngày qua. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 3Công an huyện Tuy Phước dùng ca nô chở nhu yếu phẩm qua cho người dân vùng lũ xã Phước Nghĩa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 4Nhiều ngôi nhà tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước vẫn bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 2m. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 5Người dân xã Phước Nghĩa vui mừng nhận nhu yếu phẩm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 6Một người dân bị cô lập nhiều ngày liền vừa được nhận nhu yếu phẩm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 7Lực lượng chức năng huyện Tuy Phước hỗ trợ tìm kiếm ông Hồ Văn Dũng, sinh năm 1975, ở thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa bị nước cuốn trôi mất tích ngày 30/11/2021. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
[Photo] Bình Định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập trong lũ ảnh 8Tuyến đường trục chính xã Phước Nghĩa chìm trong nước lũ, người dân di chuyển bằng ghe, thuyền. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục