[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục

Hà Nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng kỷ lục từ đầu mùa, một số bộ phận người dân vì đặc thù công việc vẫn phải ra đường vào giữa trưa dưới cái nóng như đổ lửa.
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 1Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ở Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 38 – 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 2Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus vào trưa ngày 18/5, dưới thời tiết nắng nóng gay gắt một số bộ phận người dân vẫn phải chật vật mưu sinh ngoài đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 3Họ thường tập trung ở những nơi có tán cây to, nhà cao tầng để tận dụng bóng râm che bớt nắng tranh thủ nghỉ trưa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 4Tại khu vực đường Đại La lúc hơn 12 giờ trưa không một bóng người di chuyển trên đường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 5Vào những ngày nắng nóng, những vật dụng như áo chống nắng (loại dày, dễ thấm mồ hôi), khẩu trang, găng tay, nước uống, khăn bông thấm nước... luôn là những vật bất ly thân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 6Bất kể ai ra đường trong thời tiết nắng nóng như trưa nay đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 7Tuy nhiên, vì đặc thù công việc nên một số người dân vẫn phải di chuyển trên mặt đường như chảo lửa giữa buổi trưa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 8Người dân di chuyển ở khu vực dưới gầm cầu vượt và dưới gầm đường trên cao để tránh nóng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 9Xe máy xếp hàng dừng đèn đỏ tại khu vực có bóng râm trên đường Minh Khai. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 10Anh Hùng trông coi xe tại một quán ăn trên đường Đại La thường xuyên phải làm việc vào khoảng thời gian 11 giờ đến 13 giờ chia sẻ: ‘Thời tiết nắng nóng rất khó chịu, mặc dù ngồi dưới bóng cây nhưng hơi nóng dưới mặt đường bốc lên rất ngột ngạt.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 11Người dân dùng bạt để che phủ phương tiện dưới thời thiết nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 12Công nhân vệ sinh môi trường lao động dưới thời tiết nắng nóng giữa trưa để duy trì cho Thủ đô sạch đẹp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 13Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lao động khi ra đường để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Hà Nội: Người dân chật vật dưới thời tiết nắng nóng kỷ lục ảnh 14Người dân cần đặc biệt lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục