[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định

Các cô giáo Trường Mầm non thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, Nam Định đã đăng ký luân phiên, mỗi ngày 10 người tham gia nấu cơm, phục vụ 67 suất ăn/3 bữa/ngày cho các trường hợp F1 cách ly.
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 1Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương trong việc toàn dân tham gia chống dịch sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (ngày 7/5/2021), các cô giáo Trường Mầm non thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh đã đăng ký luân phiên, mỗi ngày 10 người tham gia nấu cơm, phục vụ 67 suất ăn/3 bữa/ngày cho các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tập trung tại cơ sở cách ly huyện Trực Ninh và đội ngũ cán bộ quân sự, y tế làm việc tại đây, giúp họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 2Các cô giáo Trường Mầm non thị trấn Cát Thành chuẩn bị bữa ăn, đảm bảo đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ và các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Trực Ninh (Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 3Chuẩn bị bữa ăn đảm bảo đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ và các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Trực Ninh (Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 4Các cô giáo Trường Mầm non thị trấn Cát Thành có mặt tại trường từ 5 giờ 30 sáng đến 19 giờ để chuẩn bị bữa ăn phục vụ cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 5Chuẩn bị bữa ăn, đảm bảo đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ và các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Trực Ninh (Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 6Các phần ăn đảm bảo đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ và các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Trực Ninh (Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 7Các suất ăn đảm bảo đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm chuản bị chuyển tới cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ và các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Trực Ninh (Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 8Các cô giáo Trường Mầm non thị trấn Cát Thành chuẩn bị bữa ăn đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ và các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Trực Ninh (Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Hậu phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Nam Định ảnh 9Các cô giáo Trường Mầm non thị trấn Cát Thành có mặt tại trường từ 5 giờ 30 sáng đến 19 giờ để chuẩn bị bữa ăn đảm bảo đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ, lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ và các trường hợp F1 cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Trực Ninh (Nam Định). (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục